Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/8 cho biết theo kết quả phân tích tài liệu được báo cáo lên Tổ chức y tế thế giới (WHO) từ ngày 9-15/8, số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là khoảng 0,7 ca trên 1 triệu dân số.
Trong khi đó, con số này ở các nước đã tiêm chủng cho hơn 50% dân số như Mỹ là 12,8 ca ; Israel với tỷ lệ tiêm chủng đạt khoảng 60% là 8 người. Tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn Israel một chút là Anh ghi nhận khoảng 9 ca tử vong trên 1 triệu dân.
Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng COVID-19 ở Hàn Quốc đạt 21% tổng dân số, tỷ lệ người dân tiêm phòng mũi một là khoảng 47%. So với các quốc gia có tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng trên 50% dân số thì số ca tử vong và nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lại thấp hơn rất nhiều.
Tỷ lệ số ca nhiễm theo tuần trên 1 triệu dân ở các nước hoàn tất tiêm chủng hơn 50% dân số gồm Israel, Anh và Mỹ lần lượt là hơn 4.000 ca, 2.900 ca và 2.600 ca. Trong khi con số này ở Hàn Quốc là 253 ca.
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã duy trì xu hướng tăng 8 tuần liên tiếp, song tỷ lệ tử vong ở Hàn Quốc vẫn ở mức thấp thứ hai sau Israel, và đang có dấu hiệu tiếp tục giảm.