Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/9 cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 đạt 110,02 điểm (mức tiêu chuẩn năm 2015 là 100 điểm), cao hơn 0,7% so với tháng 6 (109,22 điểm), đà tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.
Cụ thể, chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi tăng lần lượt 2,4%, sản phẩm công nghiệp tăng 1%; các sản phẩm than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng 5,1%, kim loại cơ bản tăng 1,6% do giá dầu và nguyên liệu đầu vào tăng.
Giá cả ngành dịch vụ tăng 0,4%, tập trung chủ yếu ở dịch vụ vận tải (1%), quán ăn và nhà nghỉ (0,6%).
BOK giải thích giá các sản phẩm nông sản như dưa hấu, rau chân vịt tăng do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài khiến tình hình canh tác, trồng trọt kém. Thiếu hụt lao động người nước ngoài cũng khiến giá các sản phẩm nông sản, chăn nuôi đắt đỏ hơn. Giá cả các sản phẩm công nghiệp tăng có liên quan đến xu hướng tăng giá dầu và nguyên vật liệu.