Cơ quan y tế Việt Nam ngày 23/9 thông báo một ngày trước, nước này ghi nhận thêm 11.346 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm mới tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 10.000 ca ba ngày liên tiếp bất chấp các biện pháp phòng dịch hết sức quyết liệt như phong tỏa các thành phố lớn phát sinh nhiều ca nhiễm.
Xét theo địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế Việt Nam, phát sinh 4.193 ca nhiễm mới và 599 ca tử vong do COVID-19. Tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận số ca nhiễm mới đạt lên đến 3.795 ca.
Như vậy, sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 kể từ 27/4, Việt Nam đã phát sinh tổng cộng 343.973 ca nhiễm. Trong đó, "tâm dịch" thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 175.994 ca, với 6.538 người tử vong.
Trước tình hình này, bắt đầu từ ngày 23/8, người dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn không được phép ra khỏi nhà. Chính phủ Việt Nam đã huy động binh lực quân đội đến địa phương này hỗ trợ công tác phòng dịch như phân phát thực phẩm cho người dân. Khoảng 1.000 cán bộ quân y cũng được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và tiêm phòng vắc-xin. Ngoài ra, thủ đô Hà Nội cũng đã gia hạn biện pháp giãn cách xã hội cho đến ngày 6/9.