Lúc 8 giờ sáng ngày 24/8, Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok đã triệu tập khẩn cuộc họp kín của Ủy ban tối cao đảng, kết nối qua video với 12 nghị sĩ bị nghi ngờ đầu cơ bất động sản, nghe từng người giải trình và xác nhận các tài liệu chứng cứ liên quan.
Một ngày trước, Ủy ban vì quyền lợi người dân công bố kết quả điều tra toàn bộ các nghị sĩ, trong đó có 12 nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân như Kang Gi-yun, Kim Seung-su, Park Dae-soo, Song Seog-jun bị nghi ngờ đầu cơ bất động sản.
Tổng thư ký đảng đối lập Han Ki-ho đã thông báo kết quả điều tra tới từng nghị sĩ bị nghi ngờ vào đêm ngày 23/8, đề nghị từng người phải trực tiếp giải trình trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng.
Ủy ban tối cao đảng được cho là sẽ tiến hành thảo luận về biện pháp xử lý dựa trên nội dung giải trình của các nghị sĩ.
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Chủ tịch Lee cho biết tài liệu của Ủy ban vì quyền lợi người dân có những điểm chưa rõ ràng. Ủy ban tối cao đảng sẽ tiến hành xác định những điểm này để ra quyết định.
Nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân có nhiều ý kiến trái chiều. Chủ tịch đảng Lee Jun-seok tuyên bố sẽ xử lý cứng rắn hơn cả đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Có ý kiến cho rằng Ủy ban tối cao có thể sẽ khuyến cáo nghị sĩ rút khỏi đảng, khai trừ, hoặc hơn nữa là khuyến cáo nghị sĩ đó bán bất động sản và thu hồi lợi nhuận bất chính. Một số ý kiến cho rằng Ủy ban tối cao có thể sẽ thảo luận phương án lập ra một ban điều tra để tiến hành kiểm chứng nghi ngờ.
Trong khi đó, một số ý kiến nhấn mạnh việc điều tra toàn thể nghị sĩ lần này xuất phát từ chiến lược của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sau vụ bê bối đầu cơ của nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở (LH) hồi đầu năm nay, nên đảng đối lập không nên để bị cuốn vào cuộc phản công.
Một quan chức chủ chốt trong đảng đối lập cho biết có thể ban lãnh đạo đảng sẽ chưa thể đưa ra được quyết định trong ngày 24/8 bởi phải mất nhiều thời gian để nghe từng nghị sĩ giải trình.