Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số trẻ chào đời 6 tháng đầu năm 2021 ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Write: 2021-08-25 11:50:10Update: 2021-08-25 16:07:35

Số trẻ chào đời 6 tháng đầu năm 2021 ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng dân số tháng 6” của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 25/8, số trẻ sơ sinh chào đời trong 6 tháng đầu năm nay đạt 136.917 trẻ, giảm 3,5%, tương đương 4.941 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 1981. 

Số trẻ chào đời trong quý II là 66.398 trẻ, giảm 1.865 trẻ (2,7%) so với quý II/2020.

Tổng tỷ suất sinh Hàn Quốc (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) chỉ đạt 0,82 trẻ trong quý II, giảm 0,03 trẻ so với cùng kỳ một năm trước và là mức thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan từ năm 2008 (chỉ xét riêng trong quý II).

Tỷ suất sinh theo độ tuổi nữ giới, tức số trẻ sinh ra trên 1.000 dân số là nữ giới, của quý II tăng ở nhóm 35-39 tuổi và 40-44 tuổi, lần lượt đạt 43,8 trẻ và 3,7 trẻ. Ngược lại, các nhóm tuổi khác đều giảm, tỷ suất sinh của nữ giới độ tuổi dưới 24 là 3,1 trẻ, từ 25-29 đạt 27,6 trẻ và từ 30-34 là 77,7 trẻ.

Số trẻ chào đời chỉ tính riêng trong tháng 6 là 21.526 trẻ, giảm 591 trẻ (2,7%) so với một năm trước.

Trong khi đó, số người tử vong trong nửa đầu năm nay là 152.606 người, tăng 235 người, mức tăng 0,2% so với một năm trước. Số người qua đời trong quý II là 75.049 người, tăng 2.376 người (3,3%), trong tháng 6 là 24.391 người, tăng 738 người (3,1%).

Tỷ suất tử thô, tức số người tử vong trên 1.000 dân, trong quý II là 5,9 người, tăng 0,2 người so với một năm trước. 

Như vậy, hiện tượng suy giảm dân số tự nhiên đã kéo dài 20 tháng liên tiếp từ tháng 11/2019. Suy giảm dân số tự nhiên là hiện tượng số người chết nhiều hơn số trẻ được sinh ra trong cùng một thời điểm. Trong nửa đầu năm 2021, quý II và tháng 6, số trẻ chào đời ít hơn số người tử vong lần lượt là 15.698 người, 8.651 người và 2.865 người.

Số cặp kết hôn trong nửa đầu năm là 96.265 cặp, giảm 13.012 cặp (11,9%) so với một năm trước, mức thấp kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1981. Trong quý II, con số này là 48.249 cặp, giảm 2.748 cặp (5,4%) so với cùng kỳ năm ngoái; và riêng trong tháng 6 là 16.235 cặp, giảm 949 cặp (5,5%).

Tỷ lệ kết hôn theo độ tuổi, tức số cặp kết hôn theo độ tuổi trên 1.000 người theo từng độ tuổi, trong quý II giảm ở tất cả nhóm tuổi và giới tính, trừ nam giới dưới 24 tuổi.

Số vụ ly hôn trong nửa đầu năm nay là 51.430 vụ, tăng 113 vụ (0,2%) so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này của quý II và tháng 6 lần lượt là 26.224 vụ (giảm 735 vụ) và 8.741 vụ (giảm 34 vụ).

Lựa chọn của ban biên tập