Phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào chiều ngày 25/8 nhằm thông qua dự thảo sửa đổi Luật về trọng tài ngôn luận và khắc phục thiệt hại do ngôn luận (gọi tắt là Luật trọng tài ngôn luận), đã bị phá sản do chính giới không đạt được thỏa thuận.
Luật trọng tài ngôn luận có nội dung trọng tâm về việc xử phạt và bồi thường thiệt hại cho các nội dung mà báo chí đưa tin sai sự thật, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các hãng báo đài sẽ có thể phải bồi thường gấp 5 lần mức thiệt hại gây ra cho nạn nhân.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng việc các dự luật được thông qua tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội vào rạng sáng ngày 25/8 được trình lên ngay phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày là có vấn đề xét theo Luật Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug đã chấp thuận ý kiến của đảng đối lập, đề nghị chính giới tiến hành thảo luận.
Theo đó, việc thông qua các dự luật còn đang tranh cãi, trong đó có dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận, và việc lựa chọn 7 vị trí Chủ tịch Ủy ban thường trực Quốc hội do đảng đối lập nắm giữ sẽ được dời sang phiên họp toàn thể sau, được tổ chức theo lịch trình thống nhất giữa Đại diện tại Quốc hội của hai đảng.
Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yoon Ho-jung cho biết sẽ triệu tập cuộc họp của Ủy ban toàn thể nghị sĩ Quốc hội về việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận.
Ủy ban toàn thể nghị sĩ Quốc hội có sự tham gia của tất cả các nghị sĩ, được triệu tập để thẩm định trước khi một dự thảo quan trọng được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội, chỉ được tổ chức khi có sự yêu cầu của trên 1 phần 4 nghị sĩ. Đại diện đảng cầm quyền nhấn mạnh trong thời gian qua, chính giới đã mải tranh cãi mà chưa có sự thảo luận đầy đủ.
Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân hiện đang xem xét phản đối việc trình dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận, như xúc tiến thảo luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội).