Nghị sĩ Yun Hee-suk, ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, ngày 25/8 đã mở buổi họp báo tuyên bố từ chức nghị sĩ, sau khi bà này bị nằm trong danh sách nghi ngờ đầu cơ bất động sản của Ủy ban vì quyền lợi người dân.
Bà Yun phát biểu mặc dù cuộc điều tra của Ủy ban vì quyền lợi người dân là hết sức vô lý, nhưng việc bà có tên trong danh sách nghi ngờ có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc tranh cử Tổng thống nhằm thay đổi chính quyền của đảng Sức mạnh quốc dân. Do đó, bà lựa chọn rút lui sau khi xét thấy đề tài lớn nhất trong cuộc chạy đua chức Tổng thống tới đây sẽ xoay quanh sự thất bại về chính sách bất động sản của Chính phủ đương nhiệm.
Vào tháng 3 năm ngoái, bà Yun đã có một bài phát biểu ấn tượng tại Quốc hội khi phản đối gói ba dự luật về bất động sản. Sau đó, bà tuyên bố tranh cử Tổng thống, và tiếp tục chỉ trích gay gắt chính sách bất động sản của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.
Ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân vẫn đang kịch liệt ngăn cản quyết định rút lui của bà Yun, xét tới việc bà là nghị sĩ đại diện khu vực Seoul, đồng thời đóng vai trò là một chuyên gia kinh tế của phe đối lập.
Để từ chức nghị sĩ Quốc hội, bà Yun sẽ phải được quá bán số nghị sĩ đương chức tham gia bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội, và hơn một nửa trong số đó tán thành. Dự kiến khả năng này là không lớn.
Về điều này, bà Yun cho rằng các nghị sĩ đảng cầm quyền sẽ "hào hứng" thông qua quyết định rút lui của bà Yun.
Theo kết quả điều tra của Ủy ban vì quyền lợi người dân công bố vào ngày 23/8, có 12 nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân bị nghi ngờ đầu cơ bất động sản, trong đó có nghị sĩ Yun. Ủy ban chỉ ra rằng bố bà Yun đã mua 10.871m² đất canh tác ở thành phố Sejong vào năm 2016, nhưng lại không trực tiếp làm nông nghiệp.