Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/8 đã trả lời về kiến nghị được đăng tải trên trang kiến nghị của Phủ Tổng thống, yêu cầu Chính phủ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với "Chính phủ thống nhất quốc gia" (NUG) của Myanmar.
Chính phủ lâm thời của Myanmar được ra mắt vào tháng 4 năm nay, đối đầu với chính quyền quân sự đã thực hiện cuộc đảo chính.
Phủ Tổng thống nhấn mạnh ngay từ giai đoạn đầu sau khi xảy ra cuộc đảo chính tại Myanmar, Seoul đã nhiều lần thể hiện lập trường ủng hộ ước vọng của người dân Myanmar về chủ nghĩa dân chủ, đồng thời hối thúc chính quyền quân sự dừng sử dụng vũ lực với người dân, thả ngay những người bị giam cầm, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã bày tỏ phản đối về việc quân đội Myanmar dùng vũ lực với người dân, công bố sẽ ngừng xuất khẩu vật tư quân sự, tái xem xét các dự án hợp tác phát triển.
Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp để giải quyết tình hình tại Myanmar sao cho phù hợp với nguyện vọng của người dân nước này. Trong quá trình đó, Seoul sẽ tiếp tục trao đổi với các quan chức Myanmar, bao gồm cả Chính phủ thống nhất quốc gia.
Kể từ sau khi ra mắt, Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar vẫn đang nỗ lực để được cộng đồng quốc tế công nhận là một Chính phủ chính thức của Myanmar. Trong đầu tháng này, Ngoại trưởng của Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar Zin Mar Aung đã điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, một cuộc tiếp xúc đầu tiên với quan chức cấp cao Mỹ.