Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 25/8 đã tổ chức buổi họp báo, thông báo với người dân Nhật Bản kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.
Ngay lập tức Chánh Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị của Hàn Quốc Koo Yun-cheol đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Thứ trưởng liên quan, bày tỏ lập trường của Chính phủ. Theo đó, Seoul bày tỏ lấy làm tiếc khi một lần nữa Tokyo đã không thảo luận trước với Hàn Quốc, nước láng giềng gần nhất, mà đơn phương quyết định tiến hành xả nước thải ra biển.
Ông Koo yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức dừng việc đơn phương xả nước nhiễm xạ ra đại đương. Đây là mối đe dọa đối với môi trường biển nói chung và sự an toàn của người dân nói riêng, khiến cộng đồng quốc tế như các nước trong vùng biển Thái Bình Dương quan ngại. Chánh văn phòng Koo nhấn mạnh việc tham vấn và trao đổi đầy đủ với cộng đồng quốc tế và các nước lân cận là thái độ đúng đắn của một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Ngày 13/4, Chính phủ Hàn Quốc cũng từng phản đối kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản. Seoul và cộng đồng quốc tế liên tục yêu cầu Tokyo thu hồi lại quyết định trên.
Ông Koo nói thêm Hàn Quốc sẽ đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu và cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả biện pháp đảm bảo an toàn cho môi trường biển và thủy hải sản. Seoul sẽ phân tích kỹ lưỡng về nội dung buổi họp báo của TEPCO để đưa ra phương án đối phó có hệ thống.
Trước đó, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cử nhóm điều tra quốc tế gồm chuyên gia Hàn Quốc tới Tokyo để kiểm chứng tính an toàn về việc Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Chính phủ cũng từng đề xuất thành lập cơ chế tham vấn song phương với Nhật Bản về vấn đề này.
Trong một thông cáo báo chí ngay sau cuộc họp Thứ trưởng, Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị có kế hoạch thông qua các cuộc họp song phương, tái nhấn mạnh với phía Tokyo rằng quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển lần này là một quyết định sai lầm, gây nguy hiểm cho môi trường biển và hệ sinh thái toàn cầu; kêu gọi nước này nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của vấn đề và thể hiện thái độ có trách nhiệm.
Theo truyền thông Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo đã quyết định xả nước thải có chứa chất phóng xạ tritium ra vùng biển cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 1 km. Nếu quá trình này diễn ra theo đúng kế hoạch, nước nhiễm xạ sẽ được xả ra biển vào khoảng đầu năm 2023.