377 công dân Afghanistan ngày 26/8 đã đến chỗ ở tạm thời tại Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia (NHI) ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong. Đây là những người nhập cảnh với tư cách là người có công đặc biệt với Hàn Quốc. Con số công bố ban đầu là 378 người, song số công dân Afghanistan sau khi nhập cảnh vào trong nước cuối cùng được thông báo là 377 người.
Tất cả đối tượng này đã được làm xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) tại sân bay quốc tế Incheon ngày 26/8. Họ sẽ được xét nghiệm thêm hai lần nữa trong thời gian cách ly. Nếu không phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19, thì những công dân Afghanistan nhập cảnh lần này sẽ lưu trú theo gia đình tại cơ sở tạm thời từ 6 đến 8 tuần.
Đại diện cư dân huyện Jincheon đã nhất trí cho phép công dân Afghanistan lưu lại đây, thể hiện thiện chí muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh tương tự người dân Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên.
Mặt khác, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ kiểm tra kỹ lưỡng danh tính những người Afghanistan nhập cảnh vào trong nước do lo ngại vấn đề an ninh.
Bộ Tư pháp cũng đã cấp visa C-3, thị thực ngắn hạn cư trú dưới 90 ngày, cho các công dân Afghanistan ngay tại sân bay.
Sau đó, Chính phủ sẽ chuyển sang visa F-1 dành cho những người được cấp phép cư trú dài hạn, để họ có tư cách cư trú ổn định trong nước. Sau khi những người này kết thúc thời gian sinh hoạt tạm thời tại Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia, Chính phủ sẽ cấp visa F-2, visa cư trú có thể xin việc tự do, để hỗ trợ họ tự lập về cuộc sống.
Trong một diễn biến liên quan, máy bay vận tải quân sự của Hàn Quốc mang số hiệu C-130J chở 13 nhân viên và gia đình người Afghanistan xuất phát từ Pakistan cũng đã về tới sân bay quốc tế Incheon vào lúc 1 giờ 7 phút chiều ngày 27/8. Những người này xuất phát muộn hơn do chuyến bay trước đó hết chỗ.
Như vậy, công tác đưa 390 công dân Afghanistan từng giúp đỡ cho các hoạt động của Hàn Quốc tại nước sở tại đã hoàn tất.