Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết có 4 người trong số các công dân Afghanistan nhập cảnh đặc biệt vào Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon ngày 26/8 dương tính với COVID-19.
4 bệnh nhân trên bao gồm 2 người trưởng thành và 2 trẻ em. Con gái của một nữ bệnh nhân và bố của hai trẻ em, tổng cộng là 7 người, đã được chuyển đến trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang tiến hành lấy mẫu gia đình các bệnh nhân, để tái xét nghiệm, đồng thời thực hiện biện pháp phòng dịch cần thiết với cơ sở các bệnh nhân lưu trú. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đang xem xét các đối tượng cần tái xét nghiệm bổ sung theo ý kiến của Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA).
Trước đó, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm cho 377 người Afghanistan nhập cảnh vào Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon vào ngày 26/8, trong đó tạm hoãn đưa ra kết luận với 17 người để tái xét nghiệm. Trong số những người tái xét nghiệm, có 4 người có kết quả dương tính. Được biết, những người này đã không có triệu chứng nghi ngờ nào cho tới khi vào nơi cư trú tạm thời là Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong.
13 công dân Afghanistan khác nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 27/8 đã được xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) tại sân bay Incheon, đều có kết quả âm tính.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết các công dân Afghanistan sẽ được sinh hoạt cách ly trong vòng hai tuần và không tiếp xúc với bên ngoài. Họ sẽ được đo thân nhiệt một ngày ba lần, dự kiến xét nghiệm PCR vào ngày cách ly thứ 7 và ngày kết thúc cách ly.