Do các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt của Chính phủ để phòng ngừa dịch COVID-19, trước thềm Tết Trung thu năm nay, nhiều người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ dọn cỏ mộ phần tổ tiên thay vì thăm mộ trực tiếp.
Nếu như trước kia, công việc dọn cỏ dại quanh mộ phần tổ tiên sẽ do con cháu trực tiếp làm, thì nay do các nhân viên của một hợp tác xã lâm nghiệp lân cận phụ trách. Trước thềm Tết Trung thu năm nay, hợp tác xã này đã tiếp nhận hơn 800 đề nghị làm thay công việc dọn cỏ mộ tổ tiên. Người đứng đầu hợp tác xã cho biết do dịch COVID-19 mà hợp tác xã đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn đề nghị cung cấp dịch vụ dọn cỏ thay.
Có 20 hợp tác xã lâm nghiệp ở tỉnh Nam Gyeongsang đang cung cấp dịch vụ này. Trong năm ngoái, hơn 10.000 khách hàng đã sử dụng dịch vụ này, tăng hơn 30% so với ba năm trước. Khách hàng chủ yếu là những người dân sống ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, khó trực tiếp về quê thăm mộ tổ tiên bởi giãn cách xã hội.
Một người dân sống ở khu vực Seoul chia sẻ mặc dù việc dọn cỏ, thăm mộ tổ tiên không tốn kém quá nhiều thời gian, nhưng lại khó thực hiện vào mùa dịch như thế này. Nếu năm sau tình hình tiếp tục như hiện nay thì gia đình sẽ tiếp tục nhờ đơn vị dịch vụ.
Không chỉ cung cấp dịch vụ dọn cỏ dại, các đơn vị còn cung cấp cả dịch vụ kiểm tra tình trạng cỏ dại sau đó. Đại diện một hợp tác xã cho biết họ sẽ chụp ảnh trước và sau khi hoàn thành công việc và đăng tải lên mạng xã hội.
Trong hoàn cảnh các gia đình khó có thể đoàn tụ vào dịp Tết Trung thu do biện pháp giãn cách của Chính phủ, ngày lễ lớn của dân tộc đang dần thay đổi với một diện mạo mới, ngay cả trong việc tảo mộ.