Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 31/8, Hàn Quốc ghi nhận 1.372 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.333 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 39 ca nhập ngoại.
Mặc dù số ca nhiễm mới đã lần đầu giảm xuống ngưỡng 1.300 ca sau hai tuần, nhưng đây vẫn là ngày thứ 56 liên tiếp số ca nhiễm duy trì ở ngưỡng 4 con số, xu hướng lây lan trên toàn quốc.
Xét theo khu vực, các ca nhiễm mới vẫn tập trung chủ yếu ở Seoul và các địa phương lân cận, thủ đô Seoul có 452 ca, tỉnh Gyeonggi 420 ca. Ngoài ra, thành phố Daegu ghi nhận 50 ca, thành phố Daejeon 34 ca, tỉnh Bắc Jeolla 26 ca.
Đã có 29,03 triệu người dân được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, tương đương 56,5% dân số, 15,2 triệu người đã tiêm đủ hai mũi, chiếm 29,6% dân số.
Mặt khác, Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu Chính phủ đồng tình với lập trường của giới y tế về việc cần thiết tăng thêm nhân lực y tế. Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận với Công đoàn y tế, đồng thời cân nhắc tới tình hình tài chính.
Trước đó, Công đoàn y tế tuyên bố sẽ tiến hành đình công từ ngày 2/9 nếu Chính phủ không đề ra được phương án giải quyết rõ ràng với yêu cầu mở rộng nhân lực y tế và y tế công cộng.
Bộ trưởng Y tế phúc lợi Kwon Deok-cheol cùng ngày đã ra một tuyên bố toàn dân, đề nghị Công đoàn y tế kiềm chế đình công. Ông Kwon nhấn mạnh Bộ Y tế cũng đồng tình về phương hướng cơ bản trong yêu cầu của Công đoàn về việc cải thiện điều kiện làm việc cho nhân lực y tế, nhưng mở rộng nhân lực y tế công cộng cần có sự quyết tâm của chính quyền mỗi địa phương và cũng tốn kém ngân sách.
Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương sẽ thảo luận về chiến lược phòng dịch trong vòng một tháng tới, bao gồm thời điểm nghỉ lễ Tết Trung thu, để công bố vào thứ Sáu tuần này (3/9).