Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc về quyền tự do ngôn luận Irene Khan ngày 27/8 đã gửi thư đề nghị Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lập trường chính thức về dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận đang được thảo luận tại Quốc hội.
Bức thư trên đã được gửi tới Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc. Thông thường, Chính phủ một nước không có nghĩa vụ trả lời khi nhận được thư của Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chiếu theo thông lệ, nhiều khả năng Chính phủ Seoul sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan để đưa ra câu trả lời.
Theo nội dung bức thư đăng tải trên trang chủ của Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), Báo cáo viên Irene Khan bày tỏ lo ngại nếu giữ nguyên nội dung hiện tại thì dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận có thể hạn chế quyền tự do thông tin và quyền tự do ngôn luận của các cơ quan báo chí, xét theo Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).
Báo cáo viên Liên hợp quốc chỉ ra rằng một điều luật hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin cần phải thật sự chính xác và công khai. Dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận của Hàn Quốc trao quyền quá mức cho cơ quan thẩm quyền, có thể gây lo ngại bị tự ý thực thi. Ngoài ra, quy định về việc xử phạt với các nội dung đưa tin sai sự thật vẫn còn mơ hồ, có thể hạn chế quyền biểu đạt ý kiến của nhóm thiểu số, hay các ý kiến chỉ trích Chính phủ, chính trị gia, công chức.
Ngoài ra, Báo cáo viên này cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng quy định về việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là rất "bất cân bằng", có thể bị lợi dụng để kiểm duyệt các hãng truyền thông, đàn áp các cuộc thảo luận quan trọng về những vấn đề công ích.
Báo cáo viên Irene Khan đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp thêm thông tin hoặc bình luận về những hạng mục mà bà đã đề cập ở trên. Bà khuyến nghị Chính phủ sửa đổi nội dung dự thảo cho phù hợp với tiêu chuẩn Luật nhân quyền quốc tế.
Trước đó, "Nhóm công tác tư pháp chuyển tiếp", một tổ chức về nhân quyền phi lợi nhuận trong nước, và luật sư Ryu Je-hwa ngày 24/8 vừa qua đã gửi đơn đề nghị các Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc gửi thư bày tỏ lo ngại về việc sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận tới Chính phủ Hàn Quốc.
Luật trọng tài ngôn luận có nội dung trọng tâm về việc xử phạt và bồi thường thiệt hại cho các nội dung mà báo chí đưa tin sai sự thật, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các hãng báo đài sẽ có thể phải bồi thường gấp 5 lần mức thiệt hại gây ra cho nạn nhân.
Chính giới Hàn Quốc ngày 31/8 đã đạt được nhất trí về việc trình dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 27/9. Hai bên cũng nhất trí lập ra một cơ chế thảo luận gồm 8 thành viên để tiếp tục thảo luận về dự thảo này.