Cơ quan cấp nước thành phố Seoul ngày 1/9 công bố trong năm 2019, trung bình mỗi người dân Seoul sử dụng 293,1 lít nước sạch/ngày, tăng 8,4 lít so với 10 năm trước. Trong đó, lượng nước sinh hoạt hộ gia đình là 194,8 lít/ngày, tăng 6,1 lít so với năm 2010. Lượng nước sạch sử dụng ngoài hộ gia đình là 98,3 lít, giảm 2,2 lít.
Xét theo lượng nước sử dụng cả năm thì mỗi người dân Seoul sử dụng nhiều hơn khoảng 3 tấn nước trong vòng 10 năm.
Cho tới năm 2019, lượng nước sạch sử dụng tại Seoul liên tục tăng, nhưng xu hướng tăng đã chững lại trong năm 2020, thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Trong năm ngoái, tổng lượng nước sạch sử dụng là 1,04 tỷ m³, giảm khoảng 20.000 m³ so với năm 2019. Tuy nhiên, nước sinh hoạt hộ gia đình chiếm 732,81 triệu m³, tăng hơn 20.000 m³ so với năm 2019, do thời gian người dân ở nhà nhiều, tiêu tốn nhiều nước hơn; trong khi lượng nước sử dụng ở các cơ sở công cộng lại giảm đi.
Lượng nước máy sử dụng có chiều hướng tăng, nhưng được dự báo là sẽ giảm dần trong thời gian tới do sự sụt giảm dân số. Dân số được cấp nước đô thị tại Seoul dự báo sẽ giảm khoảng 450.000 người cho tới năm 2030. Theo đó, lượng nước sử dụng bình quân mỗi ngày sẽ giảm 4,6% vào năm 2030.