Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm chi tiêu, nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm tuyển dụng lên 0,2% từ tháng 7 năm sau, trong bối cảnh Quỹ bảo hiểm tuyển dụng đang cạn kiệt do nhiều nguồn chi trong đợt dịch COVID-19.
Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 1/9 đã mở cuộc họp của Ủy ban bảo hiểm tuyển dụng, quyết định về phương án nâng cao tính lành mạnh tài chính của Quỹ bảo hiểm tuyển dụng với nội dung trên.
Bộ Tuyển dụng giải thích tình hình tài chính Quỹ bảo hiểm tuyển dụng đang ở mức xấu, do trong quá trình khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, Chính phủ đã liên tục mở rộng chi tiêu để hỗ trợ duy trì việc làm, hỗ trợ xin việc cho tầng lớp yếu thế, chi trả trợ cấp tìm việc làm, và xúc tiến nhiều đối sách nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp ở thanh niên, tỷ lệ sinh thấp.
Cho tới cuối năm nay, dự báo Quỹ bảo hiểm tuyển dụng sẽ còn lại 4.600 tỷ won (3,97 tỷ USD), giảm hơn 2.000 tỷ won (1,73 tỷ USD) so với cuối năm trước, mức thâm hụt so với năm ngoái tăng lên tới 3.200 tỷ won (2,76 tỷ USD).
Bộ Tuyển dụng quyết định nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm tuyển dụng lên 0,2% từ tháng 7 năm sau nhằm tăng nguồn thu. Hiện tại, mức đóng bảo hiểm của người lao động đang là 1,6%, sẽ được nâng lên thành 1,8%. Nếu người lao động có mức lương tháng là 2,88 triệu won (2.484 USD) thì số tiền đóng bảo hiểm sẽ tăng thêm 34.632 won (gần 30 USD)/năm, người lao động và doanh nghiệp mỗi bên chịu một nửa. Nếu vậy, nguồn thu Quỹ bảo hiểm tuyển dụng sẽ tăng thêm 3.000 tỷ won (2,59 tỷ USD) ngay trong năm sau.
Bộ Tuyển dụng cho biết để điều chỉnh cơ cấu chi tiêu, trong năm nay, Bộ sẽ chấm dứt 6 dự án hỗ trợ tạm thời, như hỗ trợ khuyến khích tuyển dụng lao động thanh niên, để giảm chi tiêu 983,3 tỷ won (848 triệu USD) vào năm sau.
Ngoài ra, đối với dự án hỗ trợ duy trì tuyển dụng, trong thời gian tới, Bộ sẽ cân nhắc đến triển vọng hồi phục kinh tế để cắt giảm chi trả, giảm thêm khoảng 1.600 tỷ won (1,38 tỷ USD) trong năm sau.
Với các điều chỉnh trên, Bộ Tuyển dụng dự báo cán cân tài chính Quỹ bảo hiểm tuyển dụng sẽ được cải thiện từ năm sau, và đạt khoảng 8.500 tỷ won (7,33 tỷ USD) vào năm 2025, tính lành mạnh tài chính tương tự mức trước khi bùng phát dịch COVID-19.