Công đoàn y tế Hàn Quốc thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã rút lại kế hoạch tổng đình công chỉ 5 tiếng trước thời điểm tiến hành.
Từ 3 giờ chiều ngày 1/9, Công đoàn và Bộ Y tế và phúc lợi đã tiến hành vòng đàm phán lần thứ 13, cuối cùng đạt được thỏa thuận vào rạng sáng ngày 2/9. Hai bên nhận thức chung về tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19 hiện nay, nhất trí rút lại kế hoạch đình công.
5 yêu cầu mà Công đoàn y tế đề ra với Chính phủ là thiết lập tiêu chuẩn nhân lực y tế tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, xây dựng kế hoạch cụ thể về việc mở rộng y tế công cộng, thiết lập tiêu chuẩn cụ thể về số bệnh nhân trên mỗi y tá, mở rộng y tá chuyên trách về đào tạo và mở rộng áp dụng phụ cấp làm việc ca đêm cho y tá.
Chính phủ cho biết sẽ tích cực tiếp nhận các ý kiến của phía Công đoàn và tiếp tục xem xét trong thời gian tới.
Trước cuộc họp của hai bên, Thủ tướng Kim Boo-kyum đã trực tiếp tới thăm nơi họp và thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề. Hành động này được phân tích là đã ảnh hưởng tích cực tới quá trình đàm phán sau đó giữa Công đoàn và Bộ Y tế và phúc lợi.
Thủ tướng Kim phát biểu sẽ nỗ lực hết sức để thực thi các hạng mục nhất trí giữa Công đoàn và Chính phủ. Ông Kim cam kết sẽ thảo luận với Quốc hội về việc cải thiện chế độ và các hạng mục cần phân bổ ngân sách.
Do Công đoàn y tế và Chính phủ đã đạt được thỏa thuận, nên điều mà dư luận lo ngại nhất là lỗ hổng y tế đã không xảy ra.
Công đoàn y tế gồm khoảng hơn 80.000 thành viên. Lần này, đã có đã có hơn 56.000 người ký tên vào đơn đề nghị giải quyết tranh chấp. Trong đó, ước tính sẽ có khoảng 30% tham gia đình công, trừ những nhân lực thiết yếu làm việc tại phòng cấp cứu, phòng bệnh nhân nặng, phòng sinh, phòng trẻ sơ sinh.