Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/9 đã tổ chức lễ khởi động công tác khai quật hài cốt trên đồi Baekma (Bạch Mã) nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, dưới sự chủ trì của Tổng tham mưu trưởng Lục quân Nam Young-shin.
Tổng tham mưu trưởng Nam Young-shin cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm tất cả hài cốt của các anh hùng đã ngã xuống trên đồi Baekma trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Đồi Bạch Mã từng diễn ra trận đánh ác liệt của Sư đoàn 9 quân đội Hàn Quốc diễn ra từ ngày 6 tới 15/10/1952. Đã có hơn 960 người tử trận hoặc mất tích. Trận địa này có sự tham chiến của quân đội ba nước Mỹ, Bỉ, và Luxembourg, nên Bộ Quốc phòng nhận định có thể sẽ phát hiện được cả hài cốt của quân đội Liên hợp quốc.
Đặc biệt, quá trình khai quật hài cốt ở đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên) gần đồi Baekma cho thấy số lượng hài cốt phát hiện được tại Khu phi quân sự liên Triều nhiều hơn hẳn so với khu vực hậu phương, có nhiều hài cốt còn nguyên vẹn. Theo đó, Bộ Quốc phòng kỳ vọng sẽ có thể khai quật được nhiều hài cốt liệt sĩ trên đồi Baekma.
Trong quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ trên đồi Hwasalmori kéo dài hơn hai năm từ tháng 4/2019 tới tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã khai quật được tổng cộng 3.092 mảnh xương (phỏng đoán thuộc 424 bộ hài cốt) cùng hơn 101.816 di vật.
Căn cứ theo thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí khai quật chung hài cốt trên đồi Hwasalmori. Tuy nhiên, sau đó do tình hình quan hệ liên Triều xấu đi, miền Bắc không hưởng ứng việc khai quật nữa, chỉ có phía Hàn Quốc tự tiến hành.