Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/9, Hàn Quốc ghi nhận 1.375 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.351 ca phát sinh trong cộng đồng và 24 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đã hai tháng liên tiếp trên ngưỡng 1.000 ca/ngày. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 261.778 ca.
Theo địa phương, 70% số ca nhiễm mới phát sinh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với thủ đô Seoul 462 ca, tỉnh Gyeonggi 398 ca, thành phố Incheon 80 ca. Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong 61 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 57 ca, thành phố Busan 51 ca, thành phố Daegu 42 ca, thành phố Ulsan 38 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 37 ca, thành phố Daejeon 29 ca, thành phố Gwangju 27 ca.
Số ca có tình trạng nguy kịch giảm 5 ca, còn 358 ca. Thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 2.327 ca, tỷ lệ tử vong 0,89%.
Trong khi đó, trường học các cấp tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận hiện đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội mức 4 từ ngày 6/9 dự kiến sẽ mở rộng quy mô số học sinh đến trường học.
Cụ thể, toàn bộ học sinh khối lớp 1 và 2 bậc tiểu học được phép đến trường, khối lớp 3-6 cho phép dưới 50% học sinh đến trường và trường cấp II cho phép dưới hai phần ba số học sinh đến trường. Toàn bộ học sinh khối lớp 12 được phép học trực tiếp tại trường, khối lớp 10 và 11 có thể cho phép 50% hoặc toàn bộ học sinh đến trường.
Đối với các địa phương áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 1-3, các trường mẫu giáo và trường học các cấp có thể cho phép tất cả học sinh đến trường.
Trường mẫu giáo và trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật cho học sinh đến trường bất kể mức độ của lệnh giãn cách xã hội.
Bộ Giáo dục nhận định tuy số ca nhiễm ở học sinh vẫn chưa thuyên giảm song việc cho học sinh đến trường học tập trực tiếp trong học kỳ hai năm nay là cần thiết. Bộ quyết định lắp đặt vách ngăn tại 98,6% nhà ăn ở các trường học trên toàn quốc, tiến hành xét nghiệm theo phương pháp khuếch đại gen (PCR) tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước để phát hiện sớm người nhiễm bệnh.