Tại buổi triển lãm ô tô “IAA Mobility 2021” được tổ chức tại thành phố Munich, Đức hôm 6/9 (giờ địa phương), hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc đã ra “Tuyên bố trung hòa carbon 2045”, đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon ròng xuống mức 0 cho đến năm 2045.
Để đạt được mục tiêu này, trước tiên hãng quyết định từ nay cho đến năm 2040 sẽ giảm 75% lượng khí thải carbon từ vận hành xe ô tô và quá trình sản xuất so với năm 2019 và áp dụng công nghệ thu hồi, lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS-Carbon capture, utilisation and storage).
Tiếp đó, Hyundai có kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi điện khí hóa các phương tiện để giảm lượng khí thải trong quá trình vận hành, chiếm hơn 80% lượng khí thải carbon.
Ngoài ra, hãng có dự định chỉ bán xe ô tô điện ở thị trường châu Âu từ năm 2035, sau đó lần lượt hoàn thành việc điện khí hóa tất cả các xe ô tô tại các thị trường lớn khác cho đến năm 2040.
Hyundai đề ra mục tiêu nâng tỷ trọng doanh số bán xe điện lên 30% vào năm 2030 và 80% vào năm 2040.
Công ty ô tô Hyundai đã mở rộng dòng xe điện hydro RV từ một lên ba mẫu để cho ra mắt mẫu xe NEXO đổi mới một phần và xe hydro đa dụng Staria vào nửa cuối năm 2023, đồng thời xem xét tung ra một mẫu SUV cỡ lớn sau năm 2025.
Cũng tại sự kiện lần này, Hyundai lần đầu tiên công bố robot taxi lái tự động dựa trên mẫu xe điện Ioniq 5.