Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính giới công kích nghi ngờ Viện Kiểm sát tối cao xúi đảng đối lập tố giác nhân sự phe cầm quyền

Write: 2021-09-07 14:01:24Update: 2021-09-08 21:41:23

Chính giới công kích nghi ngờ Viện Kiểm sát tối cao xúi đảng đối lập tố giác nhân sự phe cầm quyền

Photo : YONHAP News

Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/9 đã triệu tập buổi chất vấn khẩn liên quan tới nghi ngờ công tố viên Viện Kiểm sát tối cao dưới thời cựu Viện trưởng Yoon Seok-yeol đã chuyển một bản tố giác các nhân sự của phe cầm quyền cho nghị sĩ của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (tiền thân của đảng Sức mạnh quốc dân) ngay trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 năm ngoái, xúi giục tố giác.

Trình diện tại Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye nhấn mạnh đây là một vụ việc nghiêm trọng, đánh cược tính trung lập chính trị và danh dự của Viện Kiểm sát, cần phải điều tra làm rõ một cách nghiêm minh, nhanh chóng. Nếu không làm rõ được sự thật thì phải cân nhắc chuyển đổi hệ thống điều tra.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát tối cao, nơi tiến hành điều tra nghi ngờ, hiện đang xác nhận dữ liệu mạng nội bộ của Viện Kiểm sát, nhằm làm rõ về con đường rò rỉ văn bản phán quyết có ghi tên thật được đính kèm trong bản tố giác nêu trên.

Có khả năng Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ trực tiếp phụ trách điều tra nghi ngờ này. Một tổ chức dân sự đã tố giác 4 người được cho là có liên quan đến vụ việc lên Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, trong đó có cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Yoon Seok-yeol và cựu quan chức phụ trách chính sách thông tin điều tra Viện Kiểm sát tối cao Son Jun-sung.

Tổ chức dân sự này nghi ngờ những người trên đã xúi giục đảng đối lập tố giác các nhân sự thuộc phe cầm quyền, tương tự như nội dung trang tin mạng Newsverse đưa tin đầu tiên về vụ việc, lạm dụng chức quyền, vi phạm Luật bầu cử.

Một quan chức Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng cho biết sẽ xử lý vụ việc theo "quy trình thông thường", đồng thời theo dõi quá trình điều tra tại Viện Kiểm sát tối cao.

Trong đó, ông Son Jun-sung, người bị nghi ngờ đã chuyển bản tố giác cho đảng đối lập, trong một tin nhắn gửi cho báo giới đã phủ nhận nghi ngờ, cho biết sẽ tiến hành các bước đi pháp lý với hành vi phạm pháp, làm tổn hại danh dự của bản thân.

Trong một diễn biến khác, cựu Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan cho biết ông từng nhận được tin báo về nghi ngờ trên của Viện Kiểm sát trước thềm Tổng tuyển cử năm ngoái. Khi đó, ông đã cảnh cáo "sẽ không để yên" nếu nghi ngờ này là đúng. Vụ việc lần này không chỉ dừng lại là một hành vi can thiệp vào bầu cử, mà còn là hành vi làm rối loạn kỷ cương quốc gia.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành một mặt hối thúc làm rõ sự thật, mặt khác còn yêu cầu Quốc hội phê chuẩn cựu Viện trưởng Yoon Seok-yeol làm nhân chứng trong phiên điều trần trước Quốc hội. 

Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok cũng hối thúc Viện Kiểm sát nhanh chóng điều tra vụ việc, đặc biệt là về quá trình soạn thảo bản tố giác trên. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng vẫn chưa thể kết luận cựu Viện trưởng Yoon có liên quan trực tiếp tới nghi ngờ này. 

Về phần mình, ứng cử viên Tổng thống Yoon Seok-yeol tuyên bố đây là một âm mưu chính trị nhắm vào bản thân, cảnh cáo sẽ truy cứu trách nhiệm rõ ràng với những chính khách "mù quáng" nghe theo tin đồn sai sự thật.

Lựa chọn của ban biên tập