Hàn Quốc đã đóng xong tàu hộ vệ kiểu mới thứ 6 cho Hải quân, lắp đặt ngư lôi đối hạm tầm xa, nâng cao được năng lực thăm dò và tấn công tàu ngầm của quân địch.
Hải quân Hàn Quốc ngày 8/9 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu hộ vệ kiểu mới "Pohang" tại nhà máy đóng tàu ở Okpo của công ty đóng tàu và hải dương Daewoo tại thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang.
Tàu Pohang là tàu hộ vệ kiểu mới (FFX Batch-2) lớp 2.800 tấn được đóng lần thứ 6. Hàn Quốc sẽ vận hành tổng cộng 8 tàu hộ vệ lớp này, trong đó tàu thứ 7 sẽ được đặt tên là "Cheonan", tàu thứ 8 chưa được quyết định tên gọi. Tàu Pohang sẽ thay thế cho tàu hộ vệ 1.500 tấn và tàu hộ vệ hạng nhẹ 1.000 tấn.
Tàu Pohang có chiều dài 122m, rộng 14m, cao 35m, được trang bị pháo hạm cỡ nòng 5 inch, tên lửa dẫn đường hạm đối hạm, tên lửa dẫn đường hạm đối đất chiến thuật, hệ thống vũ khí phòng thủ cự ly gần.
Tên lửa dẫn đường hạm đối đất được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng mô hình Hàn Quốc (KVLS), có thể tấn công mục tiêu ven biển và trên mặt đất của quân địch, thiêu rụi một diện tích gấp hai lần sân bóng đá mỗi lần khai hỏa.
Ngoài ra, tàu Pohang còn được trang bị thêm thiết bị định vị thủy âm dạng kéo rê ở phía đuôi (Towed array sonar) và ngư lôi đối hạm, nâng cao năng lực thăm dò và tấn công tàu ngầm. Khác với ngư lôi thông thường được phóng ở dưới nước, ngư lôi đối hạm được phóng bằng thiết bị đẩy tên lửa lên không trung, rồi sau đó quay lại phóng xuống biển để tấn công vào tàu ngầm.
Trên tàu Pohang còn có thể vận hành một trực thăng tác chiến trên biển, lắp đặt động cơ lai sử dụng cả tua-bin gas và động cơ điện, giúp giảm tiếng ồn phát ra dưới nước.
Tàu Pohang sẽ được vận hành thử nghiệm để đánh giá, sau đó bàn giao cho Hải quân vào đầu năm 2023, rồi mới triển khai thực chiến.
Phía Hải quân cho biết tàu Pohang đã nâng cao được năng lực thăm dò, tấn công vào mục tiêu trên mặt nước và cả tàu ngầm, được kỳ vọng sẽ trở thành tàu chiến đấu chủ lực của hạm đội trên biển trong thời gian tới.