Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yoon Ho-jung ngày 8/9 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, trong đó nhắc tới nghi ngờ công tố viên Viện Kiểm sát tối cao dưới thời cựu Viện trưởng Yoon Seok-yeol đã chuyển một bản tố giác các nhân sự của phe cầm quyền cho nghị sĩ của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (tiền thân của đảng Sức mạnh quốc dân) ngay trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 năm ngoái, xúi giục tố giác.
Chủ tịch đảng cầm quyền nhấn mạnh nghi ngờ trên cho thấy cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon coi quyền điều tra của Viện Kiểm sát như quyền sở hữu cá nhân, thông đồng với đảng đối lập để can thiệp vào bầu cử.
Ông Yoon chỉ trích Viện Kiểm sát đã lạm dụng quyền hạn trong suốt một thời gian dài, nên phải tiếp tục cải cách các cơ quan quyền lực trong thời gian tới.
Đại diện đảng cầm quyền tuyên bố sẽ tiếp tục lập dự luật cải cách tư pháp và cải cách Viện Kiểm sát giai đoạn hai.
Bên cạnh đó, ông Yoon cũng nhấn mạnh về việc cần thiết mở rộng tài chính để chuẩn bị cho thời kỳ "sống chung với COVID-19". Cụ thể, Đại diện đảng cầm quyền đề xuất phải phân bổ mạnh ngân sách để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, như ngân sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh, lập một Ủy ban đặc biệt tại Quốc hội.
Ông Yoon cũng đề xuất ý tưởng về "Chiến lược phục hưng kinh tế địa phương", nhằm giải tỏa khoảng cách phát triển, phát triển một cách cân bằng giữa các địa phương.
Đại diện Yoon cho biết trong khóa họp thường kỳ lần này, đảng cầm quyền nhất định sẽ xúc tiến thông qua dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận, cũng như lập các dự luật cải cách về việc cải thiện cơ cấu ngành phát thanh và truyền hình Nhà nước, đẩy mạnh tính công bằng của các cổng thông tin. Về vấn đề bất động sản, Đại diện đảng cầm quyền cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn nhu cầu đầu cơ, áp dụng chế độ "Nhà nước chịu trách nhiệm về nhà ở cho người dân".