Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn chiều ngày 8/9 đã chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mekong trực tuyến lần thứ 11, với sự tham dự của các quốc gia khu vực sông Mekong như Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, kỷ niệm 10 năm hợp tác Hàn-Mekong (2011-2021).
Ngoại trưởng Chung đánh giá cao sự ủng hộ vững chắc của các quốc gia lưu vực sông Mekong đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ để Seoul sớm đạt được tiến triển thực chất trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao. Đáp lại, Ngoại trưởng các nước khu vực sông Mekong bày tỏ ủng hộ đối thoại, can thiệp và hợp tác liên Triều, nhất trí nỗ lực để hai miền sớm nối lại đối thoại trên nền tảng thỏa thuận chung liên Triều và Mỹ-Triều đã ký kết.
Tiếp đó, ông Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng cử Đặc phái viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến Myanmar; đồng thời ủng hộ vai trò mang tính xây dựng của ASEAN trong việc giải quyết khủng hoảng tại Myanmar.
Liên quan đến vấn đề biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), khu vực xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh các nước liên quan phải tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), đảm bảo hòa bình và an toàn tại khu vực này.
Về phần mình, phía các nước khu vực sông Mekong cảm ơn hỗ trợ của Hàn Quốc, và đánh giá cao cam kết đóng góp 200 triệu USD cho Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) trong vòng hai năm của Seoul, nhằm đảm bảo tiếp cận vắc-xin công bằng.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Chung bày tỏ quan ngại về tình hình hạn hán và thiệt hại do lũ lụt ở lưu vực sông Mekong đang ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực đối phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực sông Mekong.
Phát triển cơ sở hạ tầng là tiền đề quan trọng để phát triển khu vực, theo đó ông Chung mong rằng các công ty Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia các dự án cơ sở hạ tầng khu vực sông Mekong như xây dựng cầu, đường; tiếp tục xúc tiến dự án hợp tác về cơ sở hạ tầng chất lượng cao như phát triển đô thị thông minh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của khu vực này.
Để phục hồi ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, Ngoại trưởng Chung đề xuất theo dõi tình hình dịch COVID-19, tìm kiếm phương án để khôi phục trao đổi nhân sự như ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) hay công nhận chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19.
Hàn Quốc và Mekong ủng hộ phương án kéo dài “Năm giao lưu Hàn-Mekong” cho tới 2022, nhất trí tiếp tục hợp tác để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong vào tháng 10 năm nay.