Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đề xuất xây dựng lại chế độ Nhà nước hỗ trợ ngân sách giáo dục địa phương

Write: 2021-09-10 13:08:02Update: 2021-09-10 13:08:17

Đề xuất xây dựng lại chế độ Nhà nước hỗ trợ ngân sách giáo dục địa phương

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã chính thức nêu ra ý kiến về việc phải sửa đổi chế độ Nhà nước hỗ trợ ngân sách giáo dục cho địa phương, tránh tình trạng phân bổ quá mức ngân sách giáo dục cho các địa phương trong khi dân số học sinh đang có chiều hướng giảm do tỷ lệ sinh thấp. 

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 9/9 phát hành báo cáo cho biết nhu cầu tài chính chuẩn bị cho "xã hội siêu già" đang liên tục tăng, trong khi số lượng học sinh bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lại đang giảm liên tục do tỷ lệ sinh thấp.

Bộ chỉ ra rằng theo chế độ Nhà nước hỗ trợ ngân sách giáo dục cho địa phương như hiện nay, quy mô ngân sách giáo dục trên mỗi học sinh đang liên tục tăng, nguồn tài chính giáo dục đang thiên về phân bổ cho các địa phương. Do đó, Chính phủ cần "thiết kế lại" toàn bộ chế độ này nhằm đối phó với sự thay đổi cơ cấu dân số hiện tại và tương lai.

Theo chế độ trên, Nhà nước hỗ trợ ngân sách cần thiết cho các địa phương trong việc thành lập và vận hành các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính về giáo dục, vì sự phát triển giáo dục cân bằng. Khoản tiền hỗ trợ từ Nhà nước chiếm khoảng 70% ngân sách Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố.

Luật về hỗ trợ ngân sách giáo dục địa phương quy định khoản tiền hỗ trợ từ quốc gia được huy động từ 20,79% nguồn thu thuế trong nước, và một phần thuế giáo dục. Nếu nền kinh tế tăng trưởng thì quy mô ngân sách giáo dục địa phương sẽ tăng theo, bất kể nhu cầu giáo dục tăng hay giảm, dẫn tới một số địa phương quản lý ngân sách giáo dục khá lỏng lẻo, bởi ngân sách sẽ dư nếu số học sinh giảm.

Về điều này, Bộ Giáo dục tháng 6 vừa qua đã ra thông cáo báo chí, giải thích rằng nhu cầu ngân sách giáo dục địa phương phải được xem xét không chỉ dựa trên số học sinh, mà cả các yếu tố khác như trường học, cấp học. Việc cho rằng số học sinh giảm thì phải cắt giảm ngân sách giáo dục địa phương là không thích hợp.

Lựa chọn của ban biên tập