Theo báo cáo “Xu hướng tài chính quốc tế và thị trường ngoại hối” do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 10/9, các nhà đầu tư cổ phiếu người nước ngoài đã rút 4,45 tỷ USD khỏi thị trường Hàn Quốc, xu hướng rút vốn ròng 4 tháng liên tiếp.
Quy mô rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày một tăng, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lo ngại ngành chíp bán dẫn đình trệ.
Trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ròng 1,56 tỷ USD vào trái phiếu, xu hướng đầu tư ròng tháng thứ 7 liên tiếp, nhưng quy mô đã giảm mạnh so với tháng 7 (5,57 tỷ USD).
Nếu xét tổng vốn đầu tư chứng khoán, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút vốn ròng 2,88 tỷ USD, quay trở lại xu hướng rút vốn ròng sau ba tháng.
Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD cuối tháng 8 đạt 1.159,5 won đổi 1 USD, cao hơn 9,2 won so với tháng 7, trong đó tỷ giá ngày 20/8 xác lập mức cao nhất trong năm là 1.179,6 won đổi 1 USD.
Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng từ 1,87% cuối tháng 7 lên 1,91% cuối tháng 8.
Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt bình quân 18 điểm cơ bản trong tháng 8, giữ nguyên ba tháng liên tiếp.