Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul lấy làm tiếc việc Tokyo sửa đổi nội dung về nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến trong sách giáo khoa

Write: 2021-09-10 14:35:30Update: 2021-09-10 15:26:38

Seoul lấy làm tiếc việc Tokyo sửa đổi nội dung về nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến trong sách giáo khoa

Photo : KBS News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/9 bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản mới đây đã phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa nội dung về cách diễn đạt “phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến" và “cưỡng ép lao động thời chiến” trong sách giáo khoa.

Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã mở cuộc họp Nội các, nhất trí không sử dụng cụm từ “phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến" và “cưỡng ép lao động” trong sách giáo khoa, hai cụm từ có thể làm liên tưởng tới hành vi cưỡng ép của quân đội Nhật Bản. 

Quan chức Hàn Quốc chỉ ra rằng việc quân đội Nhật Bản đứng ra cưỡng ép, tuyển chọn phụ nữ mua vui là sự thật lịch sử không thể chối bỏ. Lời khai của các nạn nhân chính là bằng chứng sống rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất kỳ văn kiện nào để chứng minh cho hành vi cưỡng ép của quân đội Nhật Bản. Chính Tokyo từng tự công nhận, và cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng rõ ràng về sự thật lịch sử này.

Tiếp đó, quan chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tại cuộc họp lần thứ 39 của Ủy ban di sản thế giới năm vào 2015, Nhật Bản đã từng thừa nhận rằng vào những năm 1940, nhiều người Hàn Quốc đã bị huy động tới Nhật Bản và bị cưỡng ép lao động trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản cần duy trì sự thật lịch sử mà nước này đã tự công nhận, đồng thời không cố gắng thay đổi hoặc đưa ra những phát ngôn đi ngược với sự thật lịch sử để thể hiện sự chân thành trong việc giải quyết các vấn đề quá khứ.

Bộ Ngoại giao đã bày tỏ lập trường trên với Chính phủ Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản ngày 9/9 đưa tin Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản đã phê duyệt yêu cầu bỏ mô tả hoặc sửa nội dung trong sách giáo khoa của 5 nhà xuất bản nước này liên quan đến vấn đề nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.

Theo đó, các cụm từ “phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến" và “nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến” trong 29 sách giáo khoa cấp II và III của 5 nhà xuất bản sách sẽ được thay bằng cụm từ “người phụ nữ mua vui”, “huy động cưỡng chế”, “lao động phục dịch trong quân đội”.

Lựa chọn của ban biên tập