Trang chủ Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/9 vừa qua đã gửi thư phúc đáp, giải thích về xu hướng thảo luận dự thảo Luật trọng tài ngôn luận sửa đổi tại Quốc hội.
Chính phủ cho biết sau khi nhận được thư của Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc về quyền tự do ngôn luận Irene Khan ngày 27/8, Chính phủ đã chia sẻ nội dung bức thư với Quốc hội theo đề nghị của Báo cáo viên.
Trong thư trên, Báo cáo viên Irene Khan bày tỏ lo ngại dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận, hối thúc Chính phủ Seoul sửa lại nội dung dự thảo, đảm bảo không vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.
Trong thư phúc đáp, Chính phủ Hàn Quốc giải thích chính giới Hàn Quốc đã nhất trí xem xét lại và thảo luận thêm trong vòng một tháng về dự thảo sửa đổi, thay vì đưa ngay lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 30/8 như kế hoạch ban đầu. Cơ chế thảo luận 8 người gồm nghị sĩ từ phe cầm quyền và đối lập, giới báo chí, chuyên gia liên quan sẽ thảo luận một cách cởi mở, xem xét kỹ lưỡng về nội dung dự thảo.
Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh đã và sẽ luôn nỗ lực về mặt chính sách để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân.
Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết lá thư trên là phúc đáp lần thứ nhất của Chính phủ nhằm thông báo về việc hoãn thông qua dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận. Chính phủ dự kiến sẽ phúc đáp lần hai để trình bày về kết quả thông qua dự thảo trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 27/9 tới.