Tính đến 0 giờ ngày 26/9, Hàn Quốc đã tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một cho 74% dân số, tức khoảng 38.064.000 người.
Cơ quan phòng dịch ngày 27/4 công bố kế hoạch tiêm chủng trong quý IV, bao gồm thời gian tiêm phòng theo từng đối tượng và loại vắc-xin.
Theo đó, trong quý IV, cơ quan phòng dịch dự kiến triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đối tượng từ 12-17 tuổi và phụ nữ đang mang thai. Sau khi xác định về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin vào hồi tháng 8, Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng khuyến nghị tiêm phòng cho hai nhóm đối tượng này.
Ngoài ra, đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao là người trên 60 tuổi và nhân viên làm việc trong cơ quan y tế dự kiến sẽ được đưa vào kế hoạch tiêm chủng mũi bổ sung.
Cơ quan phòng dịch cũng quyết định rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm nhằm nâng tốc độ hoàn tất tiêm chủng.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc từ khi phát sinh ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20/1/2020 đến nay đã vượt mốc 300.000 ca sau một năm 8 tháng. Đặc biệt, số ca nhiễm ghi nhận trong ngày 25/9 ở mức cao kỷ lục 3.273 ca. Một ngày sau đó (26/9) Hàn Quốc tiếp tục phát sinh ca nhiễm ở ngưỡng cao với 2.771 ca.
Xét đến thời gian ủ bệnh, cơ quan phòng dịch dự đoán ảnh hưởng sau kỳ nghỉ Tết Trung thu sẽ còn kéo dài đến hết tuần này. Tuy số ca nhiễm tăng mạnh song số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 320 ca, giảm 19 ca trong ngày 25/9 nhờ tiêm chủng mở rộng.