Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Khôi phục dần đời sống thường nhật từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11"

Write: 2021-09-29 13:56:40Update: 2021-09-29 13:58:36

"Khôi phục dần đời sống thường nhật từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11"

Photo : KBS News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết sẽ dần khôi phục đời sống thường nhật cho người dân từ cuối tháng 10 tới đầu tháng 11, dù số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức 3.000 ca/ngày. 

Tham dự buổi thảo luận do Câu lạc bộ phóng viên phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBJC) tổ chức vào ngày 28/9, Bộ trưởng Kwon cho biết tới cuối tháng 10, tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho dân số cao tuổi dự kiến đạt trên 90%, và toàn bộ người dân bình thường là trên 80%. Cộng thêm hai tuần để hình thành miễn dịch cộng đồng, thì thời điểm áp dụng khôi phục đời sống thường nhật cho người dân sẽ là từ tháng 11.

Theo ông Kwon, thời điểm trên là hoàn toàn có thể, xét tới năng lực của hệ thống đối phó y tế Hàn Quốc, dù số ca nhiễm mới ở mức 3.000 ca/ngày.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh dù khôi phục dần đời sống thường nhật thì vẫn phải hết sức cảnh giác trước sức lây lan của biến thể Delta. Ngoài ra, dù tỷ lệ dân số đã tiêm chủng đạt trên 80%, thì vẫn còn những người chưa tiêm. Do vậy, việc nới lỏng phòng dịch cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn, nhằm bảo vệ cho những người chưa tiêm phòng.

Chính phủ đang xem xét nới lỏng quy định giãn cách tụ tập riêng tư hay tại các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê với đối tượng là người đã tiêm phòng vắc-xin, coi đây là giai đoạn đầu tiên để khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân.

Bước tiếp theo, ông Kwon cho rằng Hàn Quốc có thể áp dụng khái niệm thẻ thông hành vắc-xin "vaccine pass" tương tự như như một số nước. Ví dụ như tại Đức, người đã tiêm phòng, có xét nghiệm âm tính hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh thì có thể sử dụng dịch vụ tại các cơ sở tập trung đông người. Tại Pháp hay Đan Mạch cũng đang áp dụng tương tự.

Bộ Y tế và phúc lợi sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia, giới truyền thông và người dân về việc áp dụng khái niệm mới này.

Lựa chọn của ban biên tập