Sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã 5 ngày liên tiếp vượt 2.000 ca/ngày. Trong số 2.885 ca nhiễm mới phát sinh trong ngày 29/9, 77% tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.
Thủ đô Seoul ghi nhận 1.050 ca nhiễm mới, trong đó phát sinh vụ lây nhiễm tập thể ở một khu nhà trọ, số ca nhiễm liên quan tới thời điểm hiện tại là 19 ca. Tuy nhiên, do tỷ lệ người dân tiêm chủng vắc-xin tăng, nên tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng đã giảm. Trong tuần đầu tháng 9, tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,89%, hiện đã giảm xuống còn 0,82%.
Chính phủ quyết định kéo dài một tháng thời gian mở cửa các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời bố trí ở 17 nút giao thông lớn trên toàn quốc, tức tới hết tháng 10.
Trong số các ca nhiễm mới trong nước, tỷ lệ ca nhiễm người nước ngoài chiếm 16,2%, tăng liên tục trong vòng hai tuần qua. Chính phủ đang tăng cường quản lý phòng dịch với người nước ngoài, như tiến hành rà soát phòng dịch, xét nghiệm chủ động toàn bộ với các cơ sở kinh doanh tuyển dụng lao động người nước ngoài.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ nỗ lực đẩy cao tỷ lệ tham gia tiêm chủng ở người nước ngoài, như cấp mã quản lý tạm thời cho những người nước ngoài chưa đăng ký cư trú, hỗ trợ chi phí y tế nếu xảy ra phản ứng phụ sau khi tiêm phòng.
Chính phủ cũng sẽ lập ra một Ủy ban chung với khối dân sự để lập phương án cụ thể nhằm khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân. Người chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 nếu không có kết quả xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) âm tính với COVID-19 thì sẽ có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ tại các cơ sở tập trung đông người hoặc tham gia các sự kiện.