Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/9 công bố thống kê về người cao tuổi năm 2021. Theo đó, số hộ gia đình một thành viên là người trên 65 tuổi trong năm ngoái là 1.661.000 hộ, chiếm 35,1% tổng số hộ gia đình có người cao tuổi (4.732.000 hộ).
Cục thống kê quốc gia dự đoán số hộ gia đình một thành viên là người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng, có thể tăng gấp đôi vào năm 2037 với 3.351.000 hộ, và đạt tới 4.051.000 hộ vào năm 2047. Tức đến năm 2047, số hộ gia đình một thành viên là người trên 65 tuổi sẽ chiếm khoảng 20% so với tổng số hộ gia đình khi đó (căn cứ theo ước tính đặc biệt năm 2019 về số hộ gia đình trong tương lai).
Trong đó, tỷ trọng hộ gia đình một thành viên là người trên 80 tuổi được dự báo sẽ tăng từ 29,6% trong năm nay lên 38,5% trong năm 2047.
Hiện nay, dân số trên 65 tuổi chiếm 16,5% dân số, con số này dự kiến sẽ vượt ngưỡng 20% trong năm 2025, mức “dân số siêu già”.
Theo báo cáo, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi dự kiến chiếm 30,5% và 43,9% dân số lần lượt vào năm 2036 và 2060. Điều này đồng nghĩa là đến năm 2060, cứ 100 người thuộc độ tuổi lao động phải chu cấp cho 91,3 người cao tuổi, tỷ lệ tương đương nhau.
Tính đến năm ngoái, giá trị tài sản ròng của hộ gia đình có người trên 65 tuổi là 345,54 triệu won (291.742 USD), tăng 13,83 triệu won (11.677 USD) so với một năm trước.
Số lao động cao tuổi tăng, kéo theo đó là tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 65 tuổi năm 2020 đạt 34,1%, tăng 1,2% so với một năm trước.
Tỷ lệ người từ 55-79 tuổi muốn làm việc trong tương lai cũng tăng 0,7% so với năm 2020, đạt 68,1%. Tỷ lệ chi trả lương hưu cho người cao tuổi lên tới 53,1% trong năm ngoái. Theo giới tính, tỷ lệ chi trả lương hưu cho người cao tuổi nam giới là 72,6%, cao hơn rất nhiều so với nữ giới là 38,2%.
Dịch COVID-19 bùng phát từ năm ngoái đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của các đối tượng này. Tỷ lệ người cao tuổi cùng bị ngược đãi là 77/100.000 người, tăng 8,8 người so với một năm trước.
Hoạt động ngoài trời giảm nên tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông khi đi bộ trên 100.000 người là 7,7 người, giảm 2 người, tỷ lệ người bị thương là 113,6 người, giảm 38 người. Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy độ hài lòng trong quan hệ gia đình của người cao tuổi đa số đều tăng lên, độ hài lòng về mối quan hệ với con cái là 70,4% và với bạn đời là 61,9%.
Trong năm ngoái, 74,1% người trên 65 tuổi cho rằng “người già” là người trên 70 tuổi và 85,6% đối tượng này phản đối điều trị duy trì sự sống vô nghĩa.