Ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Thống nhất, ông Chung Dong-young phát biểu sẽ bắt đầu thảo luận với phía Bắc Triều Tiên về vấn đề tù nhân Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh Hàn Quốc trong thập niên 50 và người chạy sang Bắc Triều Tiên tại hội đàm chữ thập đỏ lần thứ 6 được dự định vào tháng 8 tới.
Qua tài liệu báo cáo trước khi báo cáo về ‘những vấn đề hiện nay giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên’ trước Uỷ ban ngoại giao và thương mại trong Quốc hội, ông Chung phát biểu như trên và còn nói thêm sẽ tiếp tục tiến hành giải quyết vấn đề nhân đạo giữa hai miền.
Bộ trưởng báo cáo thêm sẽ xây dựng cơ chế có thể giải quyết vấn đề gia đình bị ly tán thông qua những chương trình gia đình bị ly tán đoàn tụ lại, đoàn tụ lại qua truyền hình và xây dựng nơi gặp gỡ cho gia đình bị ly tán. Ông cũng cho biết hai bên đã thoả thuận ngày 29 tháng 6 tới sẽ tiếp xúc cấp chuyên gia tại Kesung để chuẩn bị cho gia đình bị ly tán đoàn tụ lại qua truyền hình.
Sau đó, ông Chung khẳng định lại sẽ hoàn tất những dự án đã được thoả thuận giữa hai miền trong thời gian sớm và giải thích thêm sẽ thoả thuận những biện pháp thực hiện cụ thể về những dự án mở văn phòng đại diện hợp tác kinh tế giữa hai miền, khai thông tuyến đường bộ, đường sắt và 9 bản thoả thuận hợp tác kinh tế bắt đầu có hiệu lực…
Ngoài ra, trong 5 ngày từ ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Chung dự định thăm Mỹ để trao đổi về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Trong chuyến thăm lần này, ông Chung dự định sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ, ông Dick Cheney và trợ lý cấp cao Tổng thống phụ trách an ninh quốc gia và giải thích kết quả hội đàm cấp bộ trưởng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lần thứ 15 vừa rồi và trao đổi biện pháp nối lại đàm phán 6 bên.