Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Không quân Hàn Quốc lập bộ phận mới phụ trách xây dựng chính sách vũ trụ

Write: 2021-09-30 13:44:05Update: 2021-09-30 13:44:19

Không quân Hàn Quốc lập bộ phận mới phụ trách xây dựng chính sách vũ trụ

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc ngày 30/9 công bố đã lập ra "Trung tâm vũ trụ" trực tiếp dưới quyền Tổng tham mưu trưởng Không quân.

Trung tâm vũ trụ đảm nhận nghiệp vụ là lập và thực hiện các chính sách vũ trụ, hợp tác phát triển năng lực vũ trụ với Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và các cơ quan đối ngoại như Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ, Viện nghiên cứu thiên văn Hàn Quốc. Trung tâm gồm Phòng Chính sách vũ trụ, Phòng Phát triển chiến lược vũ trụ và Phòng Tình hình thông tin vũ trụ.

Không quân Hàn Quốc sẽ phát triển và cụ thể hóa hơn nữa khái niệm chiến lược vũ trụ và thực thi tác chiến vũ trụ dựa trên "Kế hoạch cơ bản phát triển sức mạnh vũ trụ Không quân" (Space Odyssey 2050) từng được công bố vào đầu năm 2013.

Tới cuối năm sau, Không quân sẽ mở rộng Phòng Tình hình thông tin vũ trụ thành Phòng Tình hình tác chiến vũ trụ và Phòng Tích hợp thông tin vũ trụ, tập trung vào năng lực tác chiến vũ trụ.

Từ năm 1998, Không quân Hàn Quốc đã lập ra bộ phận phụ trách chính sách vũ trụ, liên tục phát triển các yếu tố về tác chiến vũ trụ, chiến đấu vũ trụ. Năm 2002, Không quân phát hành tài liệu "Học thuyết về tác chiến vũ trụ của Không quân", và năm 2013 ra mắt "Kế hoạch cơ bản về phát triển sức mạnh vũ trụ Không quân", qua đó xác lập các khái niệm về tác chiến vũ trụ.

Tháng 8 vừa qua, Tổng tham mưu trưởng Không quân Park In-ho đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc thiết lập một cơ chế thảo luận chính sách vũ trụ Hàn-Mỹ với Tư lệnh Lực lượng vũ trụ Mỹ John Raymond. Gần đây, hai nước đã ra mắt Ủy ban phát triển vũ trụ Hàn-Mỹ, có sự tham gia của cả khối Nhà nước và tư nhân.

Không quân Hàn Quốc đang từng bước xây dựng nguồn lực chiến đấu vũ trụ nhằm đối phó với các mối uy hiếp toàn diện từ không gian. Trong giai đoạn một xúc tiến tới năm 2025, Không quân đặt mục tiêu sở hữu hệ thống giám sát vệ tinh quang học điện tử, hệ thống dự báo và cảnh báo khí tượng vũ trụ, vệ tinh trinh sát quân sự và hệ thống vệ tinh siêu nhỏ, nâng cao năng lực tác chiến hỗ trợ thông tin vũ trụ. Trong giai đoạn hai tới năm 2030, Không quân đặt mục tiêu sở hữu một phần năng lực tác chiến vũ trụ đối phó với mọi mối uy hiếp từ không gian. Mục tiêu của giai đoạn ba tới năm 2050 là triển khai hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm, hệ thống gây nhiễu vệ tinh, sở hữu năng lực tác chiến vũ trụ trong mọi điều kiện thời tiết.

Lựa chọn của ban biên tập