Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/9 đã mở cuộc họp của “Hội đồng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống thiết bị không người lái quốc phòng” do Thứ trưởng Park Jae-min chủ trì.
Cuộc họp có sự tham dự của các Bộ, ngành Chính phủ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Địa chính và giao thông và Hiệp hội xúc tiến công nghiệp máy bay mini không người lái (drone) Hàn Quốc (Korea Drone Industry Promotion Association).
Tại đây, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập “Hội đồng phát triển hệ thống thiết bị không người lái quốc phòng” và một bộ phận chuyên trách về máy bay mini không người lái drone, nhằm nâng cao năng suất của hệ thống thúc đẩy nhiệm vụ drone.
Đặc biệt, Bộ có kế hoạch mua máy bay drone thương mại, góp phần phát triển ngành công nghiệp drone trong nước, một ngành được coi là chính sách quốc gia. Bộ dự kiến đầu tư 34,2 tỷ won (28,85 triệu USD) để mua hơn 600 máy bay mini không người lái vào năm tới, và mua hơn 1.000 máy bay drone của các doanh nghiệp công nghệ xuất sắc trong nước cho tới năm 2027.
Bộ Quốc phòng cho biết hiện nay công nghiệp máy bay mini không người lái trong nước chủ yếu là nhập từ nước ngoài. Để cải thiện tình trạng này, quân đội sẽ dẫn dắt và hợp tác với các Bộ, ngành liên quan cùng cơ quan nghiên cứu của Chính phủ, xúc tiến hệ thống hóa và tiêu chuẩn hóa drone cũng như vạch ra lộ trình phát triển công nghệ.
Về việc cụ thể hóa chiến lược thúc đẩy AI quốc phòng, chuyên gia trong quân đội, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và trường học sẽ nhóm họp mỗi quý một lần, tạm gọi là “Diễn đàn Quốc phòng và AI (DnA)”, giúp đóng góp cho sự phát triển AI quốc phòng.
Bộ Quốc phòng quyết định phân bổ 179,1 tỷ won (151,1 triệu USD) trong ngân sách quốc phòng năm tới để khám phá nhu cầu và thúc đẩy các dự án về AI trong tất cả các lĩnh vực quốc phòng. Bộ cũng sẽ chỉ định thêm 9 trung tâm nghiên cứu chuyên biệt về AI trực thuộc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA).