Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 30/9 đã mở Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki.
Tham dự hội nghị có Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Koh Seung-beom, Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Jeong Eun-bo. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo các cơ quan tài chính, tiền tệ trong vòng 7 tháng qua.
Phó Thủ tướng Hong đánh giá kinh tế thế giới, trong đó có Hàn Quốc, đang duy trì dược đà hồi phục. Chính phủ đang xem xét từng bước bình thường hóa đường lối chính sách, vốn tập trung vào đối phó với khủng hoảng COVID-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố rủi ro tiềm ẩn, như lo ngại lạm phát do giá dầu quốc tế và nguyên vật liệu leo thang, vấn đề tập đoàn phát triển bất động sản Hengda (tên tiếng Anh "Evergrande") của Trung Quốc .
Ngoài ra, có khả năng các rủi ro bên ngoài như tình trạng tháo gỡ nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng toàn cầu diễn tiến chậm, đàm phán về mức trần nợ công của Mỹ, tâm lý cảnh giác trước chính sách nới lỏng định lượng của Washington, sẽ khiến bất ổn ngày càng lan rộng hơn. Gần đây, lãi suất trong và ngoài nước đang tăng, thị trường cổ phiếu, ngoại hối đang gia tăng biến động.
Về tình hình trong nước, Phó Thủ tướng Hong nhấn mạnh cần thiết thảo luận và tìm kiếm phương hướng để kìm hãm tối đa xu hướng gia tăng nợ hộ gia đình, chỉ cho những người dân có nhu cầu thực sự vay tiền trong phạm vi năng lực hoàn trả.
Các cơ quan quản lý tài chính, tiền tệ sẽ tiến hành thảo luận về phương án quản lý nợ hộ gia đình đang gia tăng nhanh chóng thời gian gần đây, dự kiến công bố phương án cụ thể trong tháng sau.