Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong ngày 30/9 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian, thảo luận về khoản tiền của Tehran đang bị đóng băng tại các ngân hàng Hàn Quốc.
Trong cuộc điện đàm, ông Amir Abdollahian đề nghị phía Seoul nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm giải quyết vấn đề này. Đáp lại, Ngoại trưởng Chung nhấn mạnh trong thời gian qua, Hàn Quốc đã nỗ lực hết sức để tháo gỡ vấn đề như thanh toán khoản tiền đóng góp cho Liên hợp quốc của Iran bằng khoản tiền đóng băng. Trong tương lai, Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này.
Về khủng hoảng nhân đạo mà Iran đang gặp phải do khó khăn trong việc mua vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực tìm kiếm phương án hợp tác và hỗ trợ khả thi trước lời kêu gọi của Tehran.
Tiếp đó, ông Chung bày tỏ sự ủng hộ đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), nhấn mạnh sẽ thảo luận chặt chẽ với các nước liên quan và tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.
Ngoài ra, Ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Iran vào năm sau.
Nhân cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Chung đã gửi lời chúc mừng ông Amir Abdollahian nhậm chức Ngoại trưởng Iran và việc Tehran ra mắt Chính phủ mới vào ngày 25/8 vừa qua.
Trong một diễn biễn khác, truyền thông Iran ngày 30/9 (giờ địa phương) đưa tin Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã chính thức ban lệnh cấm nhập khẩu thiết bị gia dụng của Hàn Quốc. Cũng theo bài viết, có tin đồn cho rằng có thể nhập khẩu thiết bị gia dụng của Hàn Quốc nếu dùng số tiền đang bị đóng băng của Tehran.
Ông Ayatollah Ali Khamenei mới đây đã gửi thư đến Văn phòng Tổng thống và Bộ Công nghiệp, thương mại và khoáng sản Iran, chỉ thị không nhập khẩu các đồ gia dụng thành phẩm của Hàn Quốc để bảo hộ sản phẩm nội địa. Tại Iran, Lãnh tụ tối cao có quyền quyết định mọi chính sách.
Trong thư, vị lãnh đạo này không chỉ rõ tên doanh nghiệp song có thể hiểu là hãng điện tử Samsung và LG của Hàn Quốc. Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với Iran vào tháng 8 năm 2018, hầu hết các doanh nghiệp Hàn Quốc đã rời khỏi thị trường này, hãng điện tử Samsung và LG cũng không phải ngoại lệ. Vào thời điểm đó, Tehran cảnh báo những doanh nghiệp đã tiếp tay cho lệnh trừng phạt của Mỹ, nếu rời khỏi Iran thì sẽ rất khó để quay lại mở cửa hoạt động tại nước này.