Thuốc điều trị Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (AIDS) do nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển đã được Cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc cấp phép thương mại hóa tại thị trường đông dân số một thế giới này. Đây là thuốc điều trị AIDS duy nhất tại khu vực châu Á được cấp phép và đang chuẩn bị đưa vào bán thử nghiệm trên thị trường.
Năm 2018, số ca nhiễm AIDS tại Trung Quốc là 1.250.000 người, mỗi năm có thêm khoảng 80.000 người nhiễm bệnh, tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên thế giới.
Theo đó, Chính phủ Bắc Kinh đang dồn hết sức lực để phát triển thuốc điều trị và phòng chống lây nhiễm cho người trẻ từ 20-39 tuổi.
Viện nghiên cứu công nghệ hóa học Hàn Quốc (KRICT) cho biết đã chuyển giao thành công công nghệ vật chất chế tạo ra thuốc điều trị AIDS tự phát triển cho một công ty dược trong nước vào năm 2012. Thuốc này đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và ba tại Trung Quốc.
Nhóm nghiên cứu cho biết, thuốc điều trị AIDS này có ưu điểm là ít gây ra tác dụng phụ về thần kinh hơn và giảm thiểu độc tính di truyền.
Quy mô thị trường thuốc điều trị AIDS ở Trung Quốc là hơn 1.000 tỷ won (842 triệu USD) và xét trên toàn cầu là 16.000 tỷ won (gần 13,5 tỷ USD). Thuốc điều trị AIDS do nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển hiện đang được quan tâm liệu có thể dẫn đầu thị trường về thuốc điều trị AIDS tại Trung Quốc và trên thế giới hay không.