Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lễ kỷ niệm Ngày người cao tuổi Hàn Quốc lần thứ 25

Write: 2021-10-01 14:57:29Update: 2021-10-01 16:39:40

Lễ kỷ niệm Ngày người cao tuổi Hàn Quốc lần thứ 25

Photo : Getty Images Bank

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 1/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày người cao tuổi Hàn Quốc (2/10) lần thứ 25 tại Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ở Seoul, trao tặng huân chương cho những cá nhân có đóng góp lớn vì phúc lợi người cao tuổi.

Sự kiện được phát trực tiếp trên kênh Youtube do quy mô số người tham gia chỉ hạn chế ở mức dưới 50 người, nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.

Năm nay, Bộ Y tế và phúc lợi đã trao tặng chiếc gậy "Thanh lê trượng" cho hơn 2.000 cụ già 100 tuổi. Từ năm 1993, Chính phủ Hàn Quốc tặng món quà này với ý nghĩa cầu chúc sức khỏe và sự trường thọ cho các cụ già tròn 100 tuổi.

Tính tới cuối tháng 8, tại Hàn Quốc có 10.935 người trên 100 tuổi, trong đó có 2.230 cụ ông, 8.705 cụ bà.

Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền quốc gia Song Doo-hwan ngày 1/10 đã ra tuyên bố, chỉ ra rằng trong xã hội Hàn Quốc, người cao tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn do nghèo đói, tự tử, bị bạo hành. Tình hình nhân quyền người cao tuổi càng xấu đi trong bối cảnh dịch COVID-19, khi thiếu các dịch vụ chăm sóc, tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi cao.

Ông Song nhấn mạnh cần phải thay đổi nhận thức, không chỉ coi người cao tuổi là "đối tượng chính sách" mà phải xem họ là một chủ thể cần đảm bảo sự tôn nghiêm của con người, nhân quyền cơ bản.

Hàn Quốc đã gia nhập hàng ngũ xã hội già hóa, và được dự báo sẽ tiến vào xã hội siêu già, tức dân số trên 65 tuổi chiếm trên 20% tổng dân số, vào năm 2025. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại có tỷ lệ nghèo, tỷ lệ tự tử ở người già cao hơn hẳn so với các nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo "Báo cáo tình hình bạo hành người cao tuổi 2020" của Ủy ban nhân quyền quốc gia, năm ngoái có tới hơn 6.200 vụ bạo hành người cao tuổi, tăng gấp hơn hai lần trong vòng 10 năm.

Lựa chọn của ban biên tập