Ngân hàng Kookmin của Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết giá nhà (bao gồm căn hộ chung cư, nhà riêng, nhà tập thể, nhà ở liền kề) trên toàn quốc trong tháng 9 tăng 1,52%, ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận tăng 1,89%, đều là mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 12 năm 2006.
Giá bất động sản tại thủ đô Seoul tăng 1,52% trong tháng 9, ghi nhận mức cao kỷ lục sau 10 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong đó, giá nhà tại các quận tập trung nhiều bất động sản tầm trung và thấp tăng mạnh, như quận Gangbuk tăng 3,88%, quận Dobong 2,58%, quận Nowon 2,48%, quận Gangseo 1,96%, quận Seongbuk 1,91%, quận Eunpyeong tăng 1,81%.
Giá nhà ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon cũng tăng lần lượt là 2,02% và 2,51% trong tháng 9.
Trong khi đó, giá thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) trên toàn quốc tăng 0,96% trong tháng trước. Giá thuê nhà jeonse tại thủ đô Seoul tăng 0,99%, tỉnh Gyoenggi tăng 1,19% và thành phố Incheon tăng 1,31%.
Chỉ số về triển vọng giá nhà tại thủ đô Seoul trong tháng 9 đạt 123 điểm, giảm nhẹ so với tháng 8 song vẫn vượt ngưỡng 100 điểm, cho thấy đa số người tiêu dùng dự đoán giá nhà tăng. Chỉ số về triển vọng giá nhà được khảo sát đối với 4.000 công ty môi giới bất động sản trên cả nước về kỳ vọng giá nhà tăng hoặc giảm.