Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc xúc tiến nâng tỷ lệ phát điện bằng năng lượng mới tái tạo lên 25% từ năm 2026

Write: 2021-10-06 11:50:15Update: 2021-10-06 13:44:28

Hàn Quốc xúc tiến nâng tỷ lệ phát điện bằng năng lượng mới tái tạo lên 25% từ năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/10 công bố nội dung dự thảo sửa đổi Luật xúc tiến phát triển, sử dụng và phổ cập năng lượng mới và năng lượng tái tạo (gọi tắt là Luật năng lượng mới tái tạo). 

Dự thảo có nội dung nâng tỷ lệ Tiêu chuẩn danh mục tái tạo (Renewable Portfolio Standard - RPS) áp dụng với các nhà máy phát điện quy mô lớn trong nước từ 9% năm nay lên 12,5% năm sau, và 25% từ năm 2026.

RPS là một quy định bắt buộc các công ty phát điện có công suất phát điện từ 500 MW trở lên phải sử dụng năng lượng mới tái tạo như mặt trời, gió để sản xuất điện với một tỷ lệ nhất định trên tổng lượng phát điện.

Hàn Quốc áp dụng chế độ này từ năm 2012, khi đó tỷ lệ RPS là 2%, và được nâng dần qua các năm, tới năm nay là 9%. Theo nội dung luật hiện hành thì tỷ lệ này từ năm 2022 sẽ cố định là 10%.

Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi lần này, tỷ lệ RPS năm sau sẽ được nâng lên thành 12,5%, năm 2023 là 14,5%, năm 2024 là 17%, 2025 là 20,5% và từ năm 2026 là 25%.

Chính phủ phân tích việc nâng tỷ lệ RPS tạo tiền đề cho các doanh nghiệp phát điện bằng năng lượng mới, năng lượng tái tạo quy mô nhỏ vừa ổn định hoạt động kinh doanh.

Nếu các nhà máy phát điện quy mô lớn không đáp ứng đủ định mức RPS thì sẽ phải mua Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo (REC) từ các nhà máy phát điện năng lượng mới tái tạo cho lượng công suất còn thiếu. 

REC là chứng nhận về việc sử dụng thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất và cung cấp điện năng, một dạng trợ cấp của Chính phủ. Gần đây, do thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời gia tăng, nên nhu lượng phát hành REC vượt quá nhu cầu, dẫn đến REC dư thừa và tụt giá. Bộ Công nghiệp nhận định nội dung sửa đổi lần này giúp cải thiện điều kiện cung cầu và ổn định giá REC trên thị trường.

Ngược lại, các công ty con của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), các công ty phát điện lớn ở địa phương cho rằng Chính phủ cần thiết lập lại chiến lược phù hợp với nội dung sửa đổi. Nếu chi phí RPS tăng thì các chi phí về khí hậu, môi trường cũng tăng, dẫn tới giá điện tăng theo.

Bộ Công nghiệp sẽ tiến hành thu thập ý kiến của các cơ quan hữu quan, theo dõi tình hình thảo luận về Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), tức mục tiêu cắt giảm khí nhà kính, để ấn định tỷ lệ RPS trong năm nay, áp dụng từ năm sau.

Người dân có thể đóng góp ý kiến trực tuyến cho dự thảo thông qua trang web đóng góp ý kiến dự luật (http://opinion.lawmaking.go.kr) cho tới hết ngày 1/11.

Lựa chọn của ban biên tập