Trong buổi tranh luận trên truyền hình ngày 5/10, các ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đấu khẩu gay gắt về nghi ngờ liên quan tới quá trình phát triển phường Daejang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.
Ứng cử viên Lee Nak-yon nhấn mạnh phường Daejang đang trở thành một gánh nặng lớn với đảng cầm quyền, cho rằng Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung bị nghi ngờ có liên quan phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Về phần mình, Tỉnh trưởng Lee Jae-myung đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông Lee Nak-yon, nhấn mạnh rằng giá bất động sản đã tăng vọt trong thời gian ông này đương chức Thủ tướng. Chính bản thân ông Lee Nak-yon cũng từng thừa nhận sai lầm của bản thân.
Ban đầu, đảng Dân chủ đồng hành xem xét tổ chức thêm một buổi tranh luận trên truyền hình vào ngày 8/10 tới. Tuy nhiên, kế hoạch không thành do quá trình thảo luận với phía đài truyền hình không được thuận lợi. Do đó, buổi tranh luận ngày 5/10 là buổi tranh luận cuối cùng giữa 4 ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng cầm quyền.
Trong khi đó, 8 ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng đã có buổi tranh luận trên truyền hình vào cùng ngày. Các ứng cử viên chỉ trích gay gắt phát ngôn gần đây của cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeo, nói rằng số "đảng viên ngụy trang" tham gia đảng đối lập đang gia tăng. Các ứng cử viên yêu cầu ông Yoon phải nêu ra căn cứ cho phát ngôn này.
Ở lĩnh vực kinh tế, các ứng cử viên khẩu chiến về vấn đề cắt giảm số lượng công chức. Hai ứng cử viên đang cạnh tranh vị trí số một là Yoon Seok-yeol và Hong Jun-pyo thì đặt nghi vấn về khả năng thực hiện các cam kết tranh cử của đối phương.
Sau 6 buổi tranh luận qua truyền hình, đảng Sức mạnh quốc dân sẽ tiến hành bỏ phiếu với các đảng viên và thăm dò dư luận vào ngày 6 và 7/10, công bố loại 4 ứng cử viên, và 4 ứng cử viên đi tiếp vào ngày 8/10.