Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 7/10, cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 8 thặng dư 7,51 tỷ USD, tăng 870 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái (7,08 tỷ USD), theo đà thặng dư 16 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020.
Cụ thể, thặng dư cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đạt 5,64 tỷ USD, giảm 1,45 tỷ USD so với một năm trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đạt lần lượt 52,22 tỷ USD và 46,59 tỷ USD, tăng lần lượt 31,2% và 42,4% so với tháng 8 năm ngoái.
Cán cân dịch vụ ghi nhận thặng dư 1 tỷ USD, mức cao thứ hai kể từ tháng 10 năm 2008 (1,48 tỷ USD) nhờ thặng dư cán cân vận tải đạt 1,1 tỷ USD. Nguyên nhân là do chỉ số cước container Thượng Hải (SCFI) tăng 264,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu hàng hóa qua đường biển tăng đáng kể, kéo theo đó là cán cân vận tải đạt thặng dư cao.
Tuy nhiên, quy mô thâm hụt cán cân du lịch đạt 610 triệu USD, lớn hơn mức thâm hụt 420 triệu USD của tháng 8 năm ngoái.
Chênh lệch giữa thu nhập của người Hàn Quốc kiếm được tại nước ngoài và số tiền người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc đạt thặng dư 1,11 tỷ USD, tăng 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thu nhập từ cổ tức đảo chiều từ thâm hụt 10 triệu USD thành thặng dư 480 triệu USD trong vòng một năm, do thu nhập từ cổ tức của các tổ chức đầu tư trong nước tại nước ngoài gia tăng.
Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) đo lường dòng vốn ra vào, tăng 5,8 tỷ USD trong tháng 8.
Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 5,38 tỷ USD và đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 590 triệu USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 5,38 tỷ USD, song đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 3,12 tỷ USD.