Hàn Quốc vừa phát hành trái phiếu quỹ bình ổn ngoại hối quy mô 1,3 tỷ USD với lãi suất bổ sung thấp nhất từ trước tới nay.
Sáng 7/10, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã phát hành 500 triệu USD trái phiếu quỹ bình ổn ngoại hối kỳ hạn 10 năm và 700 triệu euro trái phiếu quỹ bình ổn ngoại hối kỳ hạn 5 năm.
Trái phiếu quỹ bình ổn ngoại hối được phát hành nhằm mục đích huy động ngoại tệ vào dự trữ ngoại hối.
Lãi suất trái phiếu đồng USD kỳ hạn 10 năm là 1,769%, cao hơn 25 điểm cơ bản (bp, 1bp=0,01%) so với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ. Lãi suất trái phiếu đồng euro là -0,053%, cao hơn 13 điểm cơ bản so với lãi suất hoán đổi bình quân (Mid-Swap Rate) đồng euro kỳ hạn 5 năm.
Lãi suất bổ sung của trái phiếu đồng USD giảm từ 50 điểm cơ bản năm ngoái xuống 25 điểm cơ bản vào năm nay, đồng euro cũng giảm từ 35 xuống 13 điểm cơ bản, đều là những mức thấp nhất trong lịch sử.
Mặc dù lãi suất tham chiếu gần đây tăng nhưng lãi suất bổ sung lại giảm, nên lãi suất phát hành trái phiếu lần này (lãi suất tham chiếu + lãi suất bổ sung) ở mức thấp thứ hai trong lịch sử.
Lãi suất bổ sung ở đây là lãi suất cộng thêm vào lãi suất cơ bản (được dùng làm lãi suất tham chiếu) của trái phiếu được phát hành ở thị trường cơ sở ban đầu (ví dụ trái phiếu đồng USD phát hành tại thị trường Mỹ). Mức này được xác định dựa theo mức độ tín nhiệm của bên phát hành. Theo đó, mức độ tín nhiệm của bên phát hành càng cao thì lãi suất bổ sung càng thấp.
Lần này, Chính phủ Hàn Quốc còn phát hành trái phiếu xanh bằng đồng euro, lần đầu tiên tại khu vực châu Á. Trái phiếu xanh là trái phiếu được đầu tư cho các dự án xanh như năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Lệnh đặt mua trái phiếu có hiệu lực đã đạt gấp 4 lần giá trị phát hành trái phiếu bằng đồng USD, và gấp 6 lần trái phiếu bằng đồng euro.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết việc phát hành thành công trái phiếu lần này đã một lần nữa thể hiện niềm tin của của các nhà đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Hàn Quốc, bất chấp các yếu tố bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế gia tăng, như khả năng Mỹ thu hẹp nới lỏng tiền tệ, rủi ro tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc Hengda (tên tiếng Anh "Evergrande") phá sản.