Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập tiếp tục yêu cầu lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ phường Daejang

Write: 2021-10-07 14:39:34Update: 2021-10-13 18:35:37

Đảng đối lập tiếp tục yêu cầu lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ phường Daejang

Photo : KBS News

10 Ủy ban thường trực thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/10 đã đồng loạt tổ chức buổi thanh tra các cơ quan Nhà nước.

Các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cùng ngày thay vì giơ các tấm biển đã chuyển sang đeo khẩu trang ghi dòng chữ "nhanh chóng lập nhóm công tố viên đặc biệt" điều tra về nghi ngờ quá trình phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

Đảng cầm quyền nhấn mạnh đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước không phải là nơi để đảng đối lập công kích chính trị, yêu cầu các nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân đeo khẩu trang bình thường, không ghi các khẩu hiệu chính trị.

Trọng tâm tranh cãi trong ngày thanh tra thứ 4 tại Ủy ban Địa chính và giao thông với Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) tiếp tục xoay quanh nghi ngờ về phường Daejang.

Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng lý do LH từ bỏ dự án phát triển công cộng với phường Daejang, vốn nằm trong kế hoạch ban đầu là do các chính trị gia nhận hối lộ cấu kết với doanh nghiệp tư nhân.

Đảng Sức mạnh quốc dân bác bỏ rằng chính ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành, người trực tiếp thiết kế dự án này, xúc tiến phát triển phường Daejang theo hình thức công-tư kết hợp, nên mới nảy sinh vấn đề.

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Pháp chế và tư pháp, các nghị sĩ đảng cầm quyền yêu cầu Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) nộp các nội dung liên quan tới quá trình thanh tra nhà máy điện nguyên tử Wolsong mà cơ quan này từng trình lên Viện Kiểm sát tối cao. 

Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng yêu cầu trên của đảng cầm quyền đã vượt khỏi phạm vi thanh tra được quy định trong Luật thanh tra các cơ quan Nhà nước. Đảng này sẽ tán thành yêu cầu này nếu đảng cầm quyền đồng ý về việc nộp báo cáo xem xét của Thư ký luật Tòa án tối cao, khẳng định ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung không vi phạm Luật bầu cử.
  
Tại buổi thanh tra của Ủy ban Các vấn đề Nhà nước và chính trị, chính giới công kích lẫn nhau xoay quanh việc triệu tập vợ của cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol tới làm chứng về nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, một nhà nhập khẩu ô tô được niêm yết trong nước.

Chủ tịch đảng cầm quyền Song Young-gil chỉ ra rằng chính quyền thành phố Seongnam đã thu về hơn 500 tỷ won (420,3 triệu USD) từ dự án phát triển phường Daejang là một điều đáng "chúc mừng".

Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Gi-hyeon sáng ngày 7/10 đã tới trụ sở Cơ quan điều tra quốc gia, chỉ trích Cảnh sát đang trì hoãn việc điều tra nghi ngờ phường Daejang.

Lựa chọn của ban biên tập