Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 6/10 (theo giờ địa phương) đã lần lượt có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng ba nước Pháp, Hungary và Luxembourg bên lề cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tại thủ đô Paris (Pháp).
Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã thảo luận về quan hệ song phương, đối phó với dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, cũng như tình hình khu vực bao gồm bán đảo Hàn Quốc.
Hai bên đánh giá cao nỗ lực song phương trong việc duy trì trao đổi thiết yếu bất chấp dịch COVID-19 lan rộng và những đóng góp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác trong thời gian tới. Nhân đây, ông Chung đã đề nghị Pháp, nước Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) nửa đầu năm 2022, hợp tác với Seoul để tăng cường mối quan hệ Hàn-EU.
Tiếp đó, Ngoại trưởng Chung đã gặp gỡ Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn, thảo luận về phương án phát triển mối quan hệ song phương nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Luxembourg vào năm 2022. Ngoại trưởng hai nước thống nhất hợp tác chặt chẽ nhằm phục hồi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và đi lại giữa người dân hai nước.
Về phần mình, ông Chung Eui-yong bày tỏ biết ơn Luxembourg là nước đầu tiên phái cử đơn vị quân đội tham chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao song phương năm 1962.
Ngoại trưởng Pháp và Luxembourg đều tái khẳng định quan điểm ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Seoul.
Tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương, hợp tác giữa Hàn Quốc và nhóm Visegrad (V4), cơ chế hợp tác của 4 nước Trung Âu là Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia cũng như phương án thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Ngoại trưởng hai nước đánh giá, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và Hungary đang ở mức cao kỷ lục, bất chấp đại dịch COVID-19; hợp tác kinh tế song phương cũng được mở rộng sang các ngành đầy hứa hẹn trong tương lai.
Ngoại trưởng Chung bày tỏ biết ơn vì Chính phủ Hungary đã tích cực hỗ trợ xử lý vụ chìm tàu du lịch đi qua thủ đô Budapest vào tháng 5 năm 2019 khiến hàng chục người Hàn Quốc thiệt mạng và nhiều người bị mất tích, cũng như xây dựng khu tưởng niệm nạn nhân vào tháng 5 năm ngoái.