Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi ngày 6/10 cho biết đã phát hiện một ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại nuôi lợn ở huyện Inje, tỉnh Gangwon, sau khi tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm một con lợn nái có triệu chứng nhiễm bệnh.
Ủy ban khắc phục sự cố trung ương đang tăng cường biện pháp phòng dịch khẩn cấp, cho tiêu hủy khoảng 550 con lợn thuộc trang trại này, cấm các phương tiện ra vào và phun khử trùng khu vực xung quanh.
Tháng 8 vừa qua, cơ quan phòng dịch cũng phát hiện một ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại khác ở huyện Inje và cho tiêu hủy 1.700 con lợn.
Cũng trong 6/10, Ủy ban đã mở cuộc họp kiểm tra tình hình khẩn cấp, cho tiến hành các biện pháp phòng dịch, tránh trường hợp dịch bệnh lan rộng. Theo đó, cơ quan phòng dịch ban lệnh tạm dừng di chuyển và cho khử trùng trang trại phát sinh ca nhiễm và phương tiện chuyên chở gia súc đã từng ra vào khu vực lây nhiễm; quản lý và khử trùng kỹ càng đối với phương tiện, người tiến hành tiêu hủy cá thể lợn; khử trùng các trang trại gần khu vực phát sinh ca nhiễm.
Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi yêu cầu chủ các trang trại chăn nuôi cần lưu ý bên ngoài chuồng và nông trại, tăng cường phòng dịch tránh để dịch lây lan do lợn rừng thời gian gần đây thường di chuyển đến khu vực chăn nuôi và nguồn ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp có thể tràn vào trang trại nuôi lợn. Đặc biệt, do ca nhiễm lần này từ cá thể lợn nái, chủ trang trại cần nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng dịch cơ bản như khử trùng toàn thân, rửa tay và thay ủng trước khi ra vào chuồng của lợn nái.
Trong một tin liên quan, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cũng chỉ thị khẩn cấp với Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc, yêu cầu thực hiện triệt để công tác phòng dịch; cùng các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương khẩn trương tiêu hủy cá thể lợn tại trang trại phát sinh, ban lệnh cấm di chuyển theo "Hướng dẫn hành động khẩn cấp đối phó với dịch tả lợn châu Phi" (SOP). Ngoài ra, Thủ tướng chỉ thị Bộ trưởng Môi trường cho gia cố lại hàng rào ở toàn bộ tỉnh Gyeonggi và Gangwon; tìm kiếm xác lợn rừng, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phòng tránh virus tả lợn châu Phi từ lợn rừng lan rộng, cũng như tập trung kiểm soát hoạt động săn bắt lợn rừng.