Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 7/10 cho biết tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Trợ lý Bộ trưởng phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Kế hoạch Yoon Tae-shik đã nêu rõ lập trường của Hàn Quốc về thỏa thuận cuối cùng của 130 nước về thuế kỹ thuật số.
Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết hạ tiêu chuẩn đánh thuế với ngành chế tạo khi thỏa thuận cuối cùng về thuế kỹ thuật số được thông qua, và mức thuế suất tối thiểu được áp dụng trên phạm vi toàn cầu.
Căn cứ theo thỏa thuận đạt được, các nước nhất trí khấu trừ một phần chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, như chi phí tiền lương cho nhân viên, khỏi tiêu chuẩn đánh thuế. Tuy nhiên, Seoul cho rằng cần áp mức khấu trừ cao hơn cho các doanh nghiệp chế tạo vì ngành này thường ít bị xói mòn thuế.
Seoul bày tỏ lập trường ủng hộ mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15%, đồng thời nhấn mạnh nếu áp dụng thuế kỹ thuật số thì các nước phải dỡ bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) riêng, tránh đánh thuế tương tự.
Trước đó, Diễn đàn hợp tác chung chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (Diễn đàn IF) của OECD và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã công bố thỏa thuận sơ bộ về thuế kỹ thuật số, với sự tán thành của 130 trên 139 nước.
Thỏa thuận có nội dung các doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu năm trên 20 tỷ euro, tỷ lệ lợi nhuận trên 10% thì sẽ phải nộp thuế cho quốc gia mà công ty đó đang hoạt động kinh doanh, không chỉ riêng tại nước đặt trụ sở. Theo phương án này thì điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc thuộc đối tượng đánh thuế.
Các doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu năm trên 750 triệu euro thì đánh thuế tối thiểu toàn cầu 15%, trong đó khoảng 5% áp dụng tại quốc gia đặt trụ sở và 10% tại quốc gia có mức thuế suất thấp.
Về thuế biên giới carbon (CBAM) mà Liên minh châu Âu (EU) công bố gần đây, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng cần xem xét cụ thể tình hình ở từng quốc gia, như cơ chế giao dịch quyền phát thải carbon hay các chế độ trợ cấp liên quan.