Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp hôm 7/10 cho biết Chính phủ đã bày tỏ lập trường quan ngại với Mỹ thông quan kênh ngoại giao, liên quan đến việc Washington đề nghị các công ty chíp bán dẫn lớn của Hàn Quốc cung cấp tài liệu kinh doanh nội bộ.
Ông Choi Young-sam cho biết hai nước đã và đang thảo luận chặt chẽ thông qua các kênh đa dạng, đẩy mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng chíp bán dẫn đã được thống nhất sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Bộ Ngoại giao có kế hoạch xem xét toàn diện tình hình nguồn cung chíp bán dẫn ở các nước khác để tiếp tục ứng phó trong thời gian tới.
Ngày 23/9 (giờ địa phương), Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chíp bán dẫn với đại diện các công ty sản xuất chíp bán dẫn trên toàn thế giới như hãng điện tử Samsung, Intel (Mỹ), TSMC (Đài Loan). Tại cuộc họp, phía Washington yêu cầu các doanh nghiệp này trong vòng 45 ngày nộp thông tin liên quan như số lượng tồn kho, đơn đặt hàng, doanh số bán hàng.
Về vấn đề này, ngành công nghiệp chíp bán dẫn trong nước bày tỏ lo ngại bởi đây là khối tài liệu khổng lồ và chứa bí mật kinh doanh.
Chủ tịch Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yeo Han-koo ngày 5/10 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm với Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai, chia sẻ lập trường quan ngại của Chính phủ Hàn Quốc.