Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 7/10 cho biết kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm đạt 570 triệu USD. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô vượt mốc 500 triệu USD/năm trong khoảng thời gian ngắn, kể từ sau tháng 12 năm 2017. Với đà này, Bộ Hải dương và thủy sản dự đoán kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô năm nay sẽ phá kỷ lục 611 triệu USD trong năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu lá rong viển khô đạt không quá 60 triệu USD vào năm 2007, sau đó có xu hướng tăng trưởng ổn định kể từ khi đạt 100 triệu USD vào năm 2010.
Năm 2010, Hàn Quốc xuất khẩu mặt hàng này sang khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng con số này hiện nay đã lên tới 120 nước, đặc biệt là các thị trường mới như Bồ Đào Nha, Cộng hòa Síp và Bhutan.
Nếu như trước đây, kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô sang Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Thái Lan chiếm hơn 70% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này thì hiện nay tỷ trọng xuất khẩu sang Việt Nam, Nga, Đức và Canada đang dần mở rộng.
Nga đã nhập khẩu lá rong biển khô quy mô 33 triệu USD trong tháng 9, trở thành nước xuất khẩu thứ 4 sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô sang Đức tăng 92% so với năm ngoái, vươn lên thứ 10.
Sau khi sản phẩm lá rong biển khô của Hàn Quốc nhận được Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận nông sản hữu cơ (USDA ORGANIC), Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu ra nước ngoài, tiến vào các siêu thị lớn như Costco và Bio Living, và cửa hàng chuyên về nông sản hữu cơ.
Bên cạnh đó, Bộ Hải dương và thủy sản năm ngoái đã ban hành “Luật về khuyến khích và hỗ trợ ngành công nghiệp rong biển khô”, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp rong biển khô trở thành một ngành chiến lược chính trong lĩnh vực thủy hải sản. Luật sẽ chính thức được đưa vào thi hành từ tháng 12 năm nay.